Đối ngoại biên phòng: Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đối ngoại quốc phòng là “kế sách” bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Chính vì thế, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo trong công tác đối ngoại, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội mỗi bên.
Bộ đội Biên phòng tỉnh hiện quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài gần 90 km, tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Trên địa bàn biên giới tỉnh hiện có 48 thôn, làng thuộc 7 xã của 3 huyện: Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng, trong đó đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại. Cụ thể, đơn vị đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác đối ngoại biên phòng, đa dạng hình thức, nội dung và quy mô; kết hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại biên phòng với đối ngoại Đảng, chính quyền, ngoại giao nhân dân và các biện pháp nghiệp vụ biên phòng khác.
Nhờ đó, công tác đối ngoại biên phòng của tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, góp phần tăng cường sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa 2 nhà nước. Đồng thời, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền, Nhân dân 2 bên biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo cơ sở để BĐBP tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong đấu tranh phòng-chống tội phạm, giải quyết những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trên khu vực biên giới và thúc đẩy việc phân giới, cắm mốc với Campuchia.
Thượng tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-chia sẻ: “Thời gian qua, chúng tôi thường xuyên trao đổi thông tin, hẹn gặp, tổ chức các đoàn sang thăm hỏi, chúc mừng nhân các dịp lễ, Tết với lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện để nắm bắt tình hình. Riêng từ đầu năm đến nay, thông qua các biện pháp, Đồn đã tổ chức gặp và trao đổi thông tin hơn 60 lần với Tiểu đoàn Cảnh sát Biên phòng, Tiểu đoàn BĐBP và các đồn, chốt của bạn để nắm bắt thông tin, phối hợp trong xử lý các tình huống. Đặc biệt, với quan điểm giúp bạn là giúp mình, trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã hỗ trợ đơn vị bạn vật tư, trang-thiết bị y tế và nhu yếu phẩm trị giá gần 100 triệu đồng để chống dịch”.
Không chỉ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh mà 7 đồn Biên phòng còn lại trên tuyến biên giới của tỉnh cũng thường xuyên thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. Đại tá Trần Tiến Hải-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh-cho biết: Xác định công tác đối ngoại biên phòng là một trong những nhiệm vụ then chốt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, những năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn chủ động tích cực tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, chính sách sát đúng, phù hợp với tình hình thực tế trên tuyến biên giới. Đồng thời, chỉ đạo các đồn Biên phòng tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, quan hệ hợp tác với lực lượng nước bạn nhằm đảm bảo an ninh biên giới.
Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trong năm 2021, BĐBP tỉnh đã cử 19 đoàn công tác với 103 lượt cán bộ sang thăm và hẹn gặp các lực lượng chức năng của nước bạn để trao đổi về công tác phối hợp bảo vệ biên giới và đấu tranh với các loại tội phạm. Riêng 6 tháng đầu năm 2022, BĐBP tỉnh đã tổ chức 16 đoàn với 95 lượt cán bộ sang thăm và gặp gỡ trên biên giới để trao đổi thông tin. Qua đó, BĐBP tỉnh đã trao vật chất, trang-thiết bị y tế hỗ trợ lực lượng phía đối diện trị giá 1 tỷ đồng.
Đại tá Trần Tiến Hải cho biết thêm: Thời gian tới, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tiến hành công tác đối ngoại, nhất là những nội dung thuộc về nguyên tắc, thủ tục, quy trình công tác kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, duy trì trật tự xuất-nhập cảnh. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin, nghiệp vụ, hợp tác toàn diện, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ kiểm soát xuất-nhập cảnh tự động; tích cực nghiên cứu, tham mưu cải cách thủ tục hành chính trong kiểm soát xuất-nhập cảnh tại cửa khẩu và chuẩn hóa công tác quản lý, cấp phát các loại giấy tờ phục vụ xuất-nhập cảnh; nỗ lực xây dựng môi trường thông quan qua cửa khẩu đảm bảo thông thoáng, thuận lợi, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới 2 bên.
THIÊN THANH
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.