Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trao quân hàm sĩ quan đợt I-2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 9-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao quân hàm sĩ quan đợt I-2022. 
Theo đó, có 58 sĩ quan đủ điều kiện thăng quân hàm và 5 đồng chí đủ điều kiện nâng lương trong đợt này. Trong đó có 10 đồng chí vinh dự được thăng quân hàm trước niên hạn. 
Thượng tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy BĐBP tỉnh trao quyết định thăng quân hàm cho các đồng chí. Ảnh: Anh Huy
Thượng tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh (thứ 5 từ trái sang) trao quyết định thăng quân hàm cho các đồng chí. Ảnh: Anh Huy
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Tiến Hải-Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh gửi lời chúc mừng đến các đồng chí được thăng cấp bậc quân hàm, nâng lương đợt I-2022; đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là niềm tự hào của bản thân, gia đình mà còn là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, Quân đội, lực lượng Bộ đội Biên phòng đối với quá trình nỗ lực, phấn đấu công tác, cống hiến của các đồng chí.
Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng yêu cầu những cán bộ được thăng quân hàm, nâng lương tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, Quân đội, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, gắn bó mật thiết với quần chúng trên biên giới; tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân tin tưởng giao phó.
ANH HUY-HỮU NINH

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.