Trao quân hàm sĩ quan dự bị cho 50 học viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 30-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 5 tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị khóa 66 cho 50 học viên tại trường Quân sự địa phương tỉnh Gia Lai.
Học viên tuyên thệ dưới quân kỳ. Ảnh: Anh Huy
Học viên tuyên thệ dưới quân kỳ. Ảnh: Anh Huy
Sau gần 3 tháng học tập, 50 học viên (trong đó có 24 đảng viên) đã được học tập, rèn luyện các nội dung cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước; công tác Đảng, công tác chính trị; giáo dục pháp luật; điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ; chuyên ngành kỹ-chiến thuật chiến đấu bộ binh, phương pháp huấn luyện; công tác hậu cần-kỹ thuật... Kết thúc khóa đào tạo, 100% học viên đạt yêu cầu và được trao giấy chứng nhận tốt nghiệp cũng như quyết định phong quân hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị. 
Được biết, sau khi về địa phương, các học viên sẽ được bổ sung vào các đơn vị dự bị động viên với chức danh Trung đội trưởng bộ binh và thực hiện nhiệm vụ của sĩ quan dự bị theo luật định. Dịp này, Trường Quân sự địa phương tỉnh Gia Lai cũng tặng giấy khen cho 2 tập thể, 7 cá nhân có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.
Anh Huy-Phan Dũng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.