(GLO)- Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đề ra các mục tiêu làm cơ sở để phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Mục tiêu cuối cùng hướng đến thực hiện tốt 2 nhiệm vụ chiến lược: phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng-an ninh, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân.
(GLO)- Kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay sẽ kéo dài 5 ngày. Chính vì thế, các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn để đảm bảo người dân có kỳ nghỉ bình yên trọn vẹn.
(GLO)- Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Gia Lai được giữ vững, không xảy ra các vụ việc mang tính chất phức tạp.
(GLO)- Những ngày cận Tết, toàn tỉnh Gia Lai có hàng ngàn chiến sĩ trở về địa phương sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Chia tay đơn vị, nơi từng gắn bó trong suốt 2 năm với bao kỷ niệm khiến mỗi chiến sĩ không khỏi bịn rịn, lưu luyến.
(GLO)- Chiều 24-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh gặp mặt báo chí có chương trình phối hợp tuyên truyền nhân dịp xuân Giáp Thìn 2024 và hướng đến kỷ niệm 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024), 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2024).
(GLO)- Năm 2023, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều kế hoạch, chuyên án đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.
(GLO)- Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) có nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới và sẵn sàng cơ động lực lượng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới. Những năm qua, Tiểu đoàn đã tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
(GLO)- Xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) hiện có 17 tổ tự quản với gần 100 thành viên. Nhiều năm qua, các tổ tự quản thực sự là “cánh tay nối dài” của chính quyền địa phương và lực lượng Biên phòng, góp phần bảo vệ đường biên, cột mốc và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.
(GLO)- Đó là đúc kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử dân tộc. Vận dụng quan điểm đúng đắn của Người, cả hệ thống chính trị tỉnh Gia Lai đã chủ động củng cố “gốc rễ” bằng cách thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, gắn bó với cơ sở để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
(GLO)- Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Khắc ghi lời dạy của Người, tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã triển khai nhiều phong trào thi đua với mục tiêu bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chăm lo đời sống người dân khu vực biên giới.
(GLO)- Sáng 13-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tình hình chấp hành kỷ luật những tháng đầu năm 2023; phát động Cuộc thi “Nhận thức về tình hình chấp hành kỷ luật, pháp luật và đề xuất những biện pháp phòng ngừa vi phạm trong Bộ đội Biên phòng tỉnh”.
(GLO)- Sáng 14-2, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Quý Mão. Thượng tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì buổi gặp mặt.
(GLO)- Những ngày này, bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, canh gác bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh đang tất bật chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn biên giới với quan điểm không để người dân nào thiếu đói trong dịp Tết.
(GLO)- Nhận đỡ đầu nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khám-chữa bệnh miễn phí cho người dân; làm đường giao thông, xây dựng nhà “Mái ấm biên cương“... là những việc làm cụ thể, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai trong việc học tập và làm theo Bác. Những việc làm đó đã thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.