Nhật Bản bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Phái đoàn Đại diện Thường trực của Nhật Bản tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) gửi công hàm lên Tổng thư ký LHQ bác bỏ yêu sách chủ quyền “đường lưỡi bò” của Trung Quốc nuốt trọn gần như toàn bộ Biển Đông.

 Đội tàu chiến Nhật Bản tập trận săn ngầm ở Biển Đông hồi tháng 10.2020 - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NHẬT BẢN
Đội tàu chiến Nhật Bản tập trận săn ngầm ở Biển Đông hồi tháng 10.2020 - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NHẬT BẢN



“Với tư cách là quốc gia tham gia Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS), Nhật Bản bác bỏ quan điểm của Trung Quốc cho rằng việc Bắc Kinh vẽ đường cơ sở lãnh hải trên các đảo và bãi đá ngầm ở Biển Đông là phù hợp với UNCLOS và pháp luật quốc tế”, theo công hàm ngày 19.1.

“UNCLOS đặt ra những điều khoản để áp dụng các đường cơ sở một cách cụ thể và đầy đủ. Tuy nhiên, Trung Quốc đã không viện dẫn được bất kỳ điều khoản nào của UNCLOS để khẳng định tính hợp pháp của các đường cơ sở. Không có chỗ cho một quốc gia thành viên LHQ biện minh cho việc áp dụng các đường cơ sở mà không đáp ứng những quy định của UNCLOS”, cũng theo công hàm.

Phía Nhật Bản đồng thời chỉ trích việc Trung Quốc hạn chế quyền tự do hàng không và hàng hải ở Biển Đông, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh phải tuân thủ phán quyết của Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) năm 2016. Cụ thể, vào ngày 12.7.2016, PCA ra phán quyết bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc tại Biển Đông. Tuy nhiên, Bắc Kinh luôn phớt lờ phán quyết này.

Công hàm được đệ trình lên Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres trong bối cảnh Trung Quốc liên tục tăng cường hành động cưỡng ép phi pháp ở Biển Đông.

Trong chuyến thăm Indonesia hồi tháng 10.2020, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã lên tiếng phản đối bất kỳ hành động vũ lực hoặc cưỡng ép tại Biển Đông. Cũng trong tháng 10.2020, các tàu chiến Nhật Bản đã tham gia tập trận chung với Mỹ và Úc ở Biển Đông.

Bên cạnh đó, nhóm quân sự chiến lược phi chính thức được gọi là “bộ tứ kim cương” gồm Mỹ - Nhật Bản - Ấn Độ - Úc đang ngày càng thắt chặt quan hệ và tăng cường hợp tác trên biển để kiềm tỏa Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Theo PHÚC DUY (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.