Trung Quốc phô trương chiến hạm để dọa nạt ở Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày qua, bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh tung nhiều hình ảnh phô trương thanh thế tàu chiến để dọa nạt các nước ở Biển Đông.

Nhóm 3 khinh hạm Ba Trung (625), Quảng Nguyên (552) và Hán Trung (520) tập trận ở Biển Đông vào ngày 4.1 - Ảnh: China MOD
Nhóm 3 khinh hạm Ba Trung (625), Quảng Nguyên (552) và Hán Trung (520) tập trận ở Biển Đông vào ngày 4.1 - Ảnh: China MOD


Tối qua 17.1, tài khoản Twitter của tờ Hoàn Cầu thời báo bản tiếng Anh đăng tải clip tập trận của hải quân Trung Quốc kèm theo lời dẫn trích: “You are surrounded. Surrender!” PLA Southern Theater Command sends clear message to the “enemy” in the South China Sea during practices (Tạm dịch: “Bạn đang bị bao vây. Hãy đầu hàng!”. Thông qua các cuộc tập luyện, Chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc đã gửi thông điệp rõ ràng này đến “kẻ thù” ở Biển Đông).

Thời gian qua, Bắc Kinh nhiều lần lên tiếng đe dọa các nước can dự vào Biển Đông. Gần nhất, Anh đã bị Trung Quốc cảnh báo về ý định điều tàu sân bay HMS Queen Elizabeth đến Biển Đông.

 

 Các chiến hạm Trung Quốc tập trận ở Biển Đông vào ngày 4.1 - Ảnh: China MOD
Các chiến hạm Trung Quốc tập trận ở Biển Đông vào ngày 4.1 - Ảnh: China MOD


Chiến khu Nam bộ vốn được Bắc Kinh phân công phụ trách khu vực Biển Đông và lực lượng này gần đây liên tục có nhiều cuộc tập trận ở Biển Đông. Tàu sân bay Sơn Đông cũng đã được bàn giao cho Chiến khu Nam bộ và nhiều khả năng sẽ đồn trú tại căn cứ hải quân Du Lâm ở TP.Tam Á, Hải Nam.

Cuối tháng 12.2020, tờ South China Morning Post đăng tải bài viết phân tích một số hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Trung Quốc đang xây dựng ụ nổi mới, đủ sức phục vụ tàu sân bay cỡ lớn ở căn cứ hải quân Du Lâm.

Trong đoạn clip do tờ Hoàn Cầu thời báo đăng tải ở trên, có sự xuất hiện của tàu khu trục Hồi Hột (161) thuộc lớp 052D (lớp Lư Dương 3). Đây là một trong các lớp tàu chiến chủ lực của Trung Quốc hiện nay.

 

 Tàu khu trục Hồi Hột trong đoạn clip do Hoàn Cầu thời báo đăng tải - Ảnh: Chụp lại đoạn clip
Tàu khu trục Hồi Hột trong đoạn clip do Hoàn Cầu thời báo đăng tải - Ảnh: Chụp lại đoạn clip


Trước đó, ngày 10.1, cổng thông tin của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đăng tải hình ảnh cuộc tập trận của Chiến khu Nam bộ diễn ra ngày 4.1 ở Biển Đông. Cuộc tập trận này có sự tham gia của 3 khinh hạm Type-056A là: Ba Trung (625), Quảng Nguyên (552) và Hán Trung (520).

Khinh hạm Type-056A cũng đang đóng vai trò chủ lực cho hải quân Trung Quốc. Có độ choán nước khoảng 1.500 tấn, lớp tàu chiến này được trang bị các loại tên lửa đối không HQ-10, đối hạm YJ-83, ngư lôi cùng pháo chính 76 mm. Bắc Kinh hiện có kế hoạch sẽ trang bị hơn 70 khinh hạm Type-056A cho hải quân Trung Quốc.

 

Hệ thống tên lửa trên tàu chiến trong đoạn clip do Hoàn Cầu thời báo đăng tải - Ảnh: Chụp lại đoạn clip
Hệ thống tên lửa trên tàu chiến trong đoạn clip do Hoàn Cầu thời báo đăng tải - Ảnh: Chụp lại đoạn clip


Đầu tháng 12.2020, Trung Quốc đã điều động một nhóm khinh hạm Type-056A là Ân Thi, Vĩnh Châu và Quảng Nguyên tập trận ở Biển Đông sau khi một nhóm chiến hạm của Mỹ tiến vào vùng biển này. Cụ thể, ngày 8.12.2020, tờ Hoàn Cầu thời báo đưa tin cuộc tập trận của nhóm chiến hạm Trung Quốc diễn ra vào ngày 7.12.2020, chỉ 1 ngày sau khi nhóm chiến hạm Mỹ gồm tàu đổ bộ tấn công USS Makin Island và tàu vận tải đổ bộ USS Somerset tiến vào Biển Đông. Mới đây, Trung Quốc công bố hình ảnh tập trận bắn đạn thật từ tàu Vĩnh Châu ở Biển Đông ở thời điểm đầu tháng 12.2020, nhưng không nêu ngày cụ thể.

Theo PHÁT TIẾN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.