Lữ đoàn Pháo binh 40 dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2020, Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng và được đề nghị công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Để có được kết quả đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã đề ra những chỉ thị, nghị quyết sát với nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn vị.
Trao đổi với P.V, Đại tá Nguyễn Văn Hiền-Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 40-cho biết: Năm 2020, ngoài việc được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng thì Lữ đoàn còn được Quân đoàn làm hồ sơ đề nghị Bộ Quốc phòng công nhận đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Để đạt kết quả ấy, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, đồng thời ban hành kế hoạch cụ thể, triển khai thống nhất trong toàn đơn vị; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quyết tâm chiến đấu cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) huấn luyện trên thao trường. Ảnh: Thiên Thanh
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) huấn luyện trên thao trường. Ảnh: Thiên Thanh
Theo quy định, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu phải hoàn thành 5 tiêu chuẩn: vững mạnh về chính trị; tổ chức biên chế đúng quy định, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi; xây dựng nền nếp chính quy và quản lý kỷ luật tốt; thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, kế hoạch và đầu tư; bảo đảm tốt về công tác kỹ thuật. Đây là những yêu cầu cao đòi hỏi các đơn vị phải có kế hoạch cụ thể, quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất để thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể.
Bên cạnh giáo dục chính trị tư tưởng, Lữ đoàn 40 đã có nhiều sáng kiến hay trong huấn luyện, như xoay vòng đổi tập, chia nhỏ, tập nhiều lấy huấn luyện thực hành là chính. Nhờ làm tốt công tác này nên đến nay, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp. Kết quả kiểm tra cho thấy có 100% nội dung đạt khá-giỏi; chuyên ngành binh chủng và thể lực giỏi; có 6/8 đại đội, 2/3 tiểu đoàn đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Cùng với đó, Lữ đoàn có 4/4 cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, 3/3 tiểu đoàn đạt vững mạnh toàn diện, trong đó có 2 tiểu đoàn đạt mẫu mực tiêu biểu; 8/8 đại đội đạt vững mạnh toàn diện, trong đó có 5 đại đội đạt mẫu mực tiêu biểu. Lữ đoàn đạt vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Năm 2020, Bộ Tư lệnh Pháo binh kiểm tra đối với Lữ đoàn và công nhận đạt giỏi.
Các cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn tham gia diễn tập. Ảnh: Thiên Thanh
Các cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn Pháo binh 40 (Quân đoàn 3) tham gia diễn tập. Ảnh: Thiên Thanh
Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Hưởng-Chính trị viên Tiểu đoàn 2: Để xây dựng đơn vị mẫu mực tiêu biểu, mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị phải nêu gương đi đầu trong mọi công việc, chú trọng trách nhiệm cá nhân, vai trò đoàn kết của tập thể để thực hiện nhiệm vụ chung. Cùng với đó, Tiểu đoàn đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.
Để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Lữ đoàn Pháo binh 40 còn chú trọng đến công tác tăng gia sản xuất nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, đơn vị có 42,5 ha cao su, hơn 2.948 trụ hồ tiêu, 2 ha cây ăn quả, 2,2 ha cà phê. Lữ đoàn Pháo binh 40 là đơn vị đầu tiên trong Quân đoàn đưa hoa quả vào bữa ăn thêm của cán bộ, chiến sĩ. Song song với đó, đơn vị còn huy động hơn 1 ngàn ngày công giúp đỡ nhân dân trên địa bàn xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai... Chính vì thế, Lữ đoàn được Bộ Tư lệnh Quân đoàn đề nghị Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng bằng khen trong việc thực hiện công tác dân vận và xây dựng nông thôn mới.
Đại tá Nguyễn Văn Hiền cho biết thêm: Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, Lữ đoàn đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được nâng cao; công tác tổ chức huấn luyện và kiểm tra cho các đối tượng chặt chẽ, toàn diện chất lượng. Đơn vị cũng quản lý tốt về cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật, vũ khí trang bị, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.