Quân đoàn 3 tổ chức lễ trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-12, tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 long trọng tổ chức Lễ trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao danh hiệu Anh hùng LLVTND tặng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: Chu Hoài
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch Nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: Chu Hoài

Tham dự buổi lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu Bộ Tư lệnh, các cơ quan Quân khu 4, Quân đoàn 3, các tướng lĩnh quân đội, Ban liên lạc Mặt trận Tây Nguyên cùng đại diện địa phương, thân nhân gia đình Trung tướng Nguyễn Quốc Thước.

Báo cáo thành tích do Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn-Tư lệnh Quân đoàn 3 trình bày nêu rõ nêu rõ: Đồng chí Nguyễn Quốc Thước sinh ngày 3-2-1926 tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Đồng chí vào chiến trường Tây Nguyên từ năm 1965, từng giữ các cương vị: Trung đoàn trưởng Trung đoàn 24A; Trung đoàn trưởng Trung đoàn 28; Trưởng phòng Tác chiến rồi Phó Tham mưu trưởng Mặt trận Tây Nguyên (B3); Tham mưu trưởng Chiến dịch Tây Nguyên; Tham mưu trưởng, Phó Tư lệnh, Tư lệnh Quân đoàn 3; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng và Tư lệnh Quân khu 4.

 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Anh hùng LLVTND. Ảnh: Chu Hoài
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: Chu Hoài


Trong thời gian công tác tại Mặt trận Tây Nguyên, trên cương vị Trung đoàn trưởng Trung đoàn 24A, đồng chí đã trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh, giành thắng lợi lớn, góp phần vào chiến công chung của quân và dân Mặt trận Tây Nguyên. Trong đó, tiêu biểu là chiến dịch Chư Pa (tháng 1-1969); trận đánh giao thông trên đường 14 với chiến thuật kết hợp nghi binh lừa địch để đánh bồi, diệt nhiều thiết giáp và xe cơ giới, vận tải của địch (tháng 5-1969); chiến dịch giải phóng Attapeu và cao nguyên Boloven của Lào (năm 1970), Chiến dịch Đak Tô-Tân Cảnh (năm 1972); Chiến dịch Tây Nguyên (năm 1975)…

Trên cương vị Trung đoàn trưởng, đồng chí luôn kiên định, dũng cảm, quyết đoán, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm trước cấp trên, mưu lược chỉ huy đơn vị chiến đấu với hiệu suất cao, góp phần cùng các đơn vị làm nên những chiến thắng vang dội trên chiến trường giai đoạn 1969-1970. Ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, ngày 22-12- 2020, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Nguyễn Quốc Thước.

 Lãnh đạo, cơ quan Quân đoàn 3 chụp ảnh lưu niệm với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Anh hùng LLVTND. Ảnh: Chu Hoài
Lãnh đạo cơ quan Quân đoàn 3 chụp ảnh lưu niệm với Trung tướng Nguyễn Quốc Thước. Ảnh: Chu Hoài


Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Với hơn 60 năm công tác trong Quân đội và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hơn 70 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Quốc Thước là vị tướng trí dũng, kiên trung, có nhiều đóng góp quan trọng cho công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, làm nghĩa vụ quốc tế, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước. Với trách nhiệm và tình cảm trước Đảng, Tổ quốc và nhân dân, đồng chí kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp của dân. Đồng chí luôn thể hiện thái độ đấu tranh phê phán các biểu hiện tiêu cực, vô cảm với nhân dân; tích cực đóng góp có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Hình ảnh của đồng chí Nguyễn Quốc Thước trên nghị trường đã tạo ấn tượng và niềm tin mạnh mẽ trong nhân dân cả nước.

Bày tỏ sự xúc động, niềm tự hào được nhận danh hiệu cao quý, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước chia sẻ: Vinh dự, phần thưởng này không phải của riêng tôi mà trước hết thuộc về đơn vị, các đồng đội đã cùng trực tiếp chiến đấu với tôi, nhất là các đồng chí cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24A, Trung đoàn 28 thân yêu của tôi đã hy sinh không bao giờ trở về nữa. Tôi chỉ xin nhận là người đại diện của anh em để nhận phần thưởng này.

 

VŨ DUY HIỂN

Có thể bạn quan tâm

Nhân lên tình yêu biển đảo

Nhân lên tình yêu biển đảo

(GLO)- Trong 2 năm (2021-2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thành công 2 cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo theo hình thức trắc nghiệm online. Qua đó, khơi gợi, hun đúc tình yêu biển đảo trong các tầng lớp nhân dân.
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức dân vận

(GLO)- Sáng 20-12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 17 điểm cầu cấp huyện. Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
"Đại thụ" làng Phung

"Đại thụ" làng Phung

(GLO)- Hơn 20 năm qua, với vai trò Trưởng thôn rồi Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Phung (xã Ia Phang, huyện Chư Pưh), ông Siu Bi Ai đã vận động người dân thi đua lao động sản xuất, đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

Phần thưởng xứng đáng cho người có uy tín ở Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 10 đến 15-12, Công an tỉnh tổ chức cho 30 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại Hà Nội và một số tỉnh miền Trung. Đây là hoạt động thường niên nhằm động viên những người có uy tín có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc“.
Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

Gương sáng "tốt đời-đẹp đạo"

(GLO)- Từ các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện phương châm sống “tốt đời-đẹp đạo“, đồng bào theo đạo Công giáo và Tin lành đã góp phần cùng Nhân dân các dân tộc trong tỉnh ra sức lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

Chư Sê ưu tiên tín dụng chính sách cho vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đang tập trung giải ngân các nguồn vốn cho vay hỗ trợ nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ cho các xã và thôn, làng đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

Thủ tướng: Chủ động hơn nữa trong việc phối hợp chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh

(GLO)- “Các cấp Hội cần chủ động hơn nữa trong việc phối hợp với các cấp, các ngành chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân; động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, quan tâm, tạo điều kiện giúp nhau sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp“-Là nội dung Thông báo số 365/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

Xứng đáng là cán bộ Mặt trận tiêu biểu toàn quốc

(GLO)- Trong số 299 chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022 vừa được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tuyên dương tại Thủ đô Hà Nội, Gia Lai có 5 cá nhân. Trở về từ hội nghị, mọi người rất tự hào và quyết tâm phấn đấu trở thành những “thỏi nam châm“ trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân như lời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dặn dò.
Gương sáng làng Dôr 1

Gương sáng làng Dôr 1

(GLO)- Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Yơu (làng Dôr 1, xã Glar, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) còn đi đầu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới và đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư.