Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai: Không để bị động, bất ngờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3), phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Thượng tá Rơ Mah Tuân-Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh về những kết quả đạt được trong thời gian qua và nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.
 P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật mà lực lượng Biên phòng tỉnh đạt được trong thời gian qua?
- Thượng tá RƠ MAH TUÂN: Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.
Trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, năm 2019, BĐBP tỉnh đã bắt giữ, điều tra, xử lý 85 vụ/157 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó đã khởi tố 3 vụ/5 đối tượng, phạt vi phạm hành chính 48 vụ/95 đối tượng, phạt cảnh cáo 11 vụ/36 đối tượng và hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, bàn giao cơ quan chức năng xử lý 23 vụ/21 đối tượng; phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 44 vụ/73 đối tượng vi phạm pháp luật. Cùng với đó, lực lượng BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác kiểm soát xuất-nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và các trạm Kiểm soát Biên phòng theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, kịp thời hỗ trợ nước bạn Campuchia về vật chất, giải quyết khó khăn về đời sống, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Tích cực, chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về biên giới và thực hiện kế hoạch phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới của tỉnh theo quy định.
Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP tỉnh còn tích cực tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Đặc biệt có thể kể đến một số hoạt động mang đậm dấu ấn BĐBP như: mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”, chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Bếp ăn tình thương” đã giúp nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên biên giới tiếp tục đến trường. Theo thống kê, các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới của tỉnh đang nhận nuôi dưỡng 11 cháu; các cơ quan, đơn vị trong lực lượng tiếp tục duy trì chương trình “Nâng bước em đến trường” với 50 em nhỏ (trong đó có 4 cháu ở Campuchia), số tiền đã trao để hỗ trợ các em trong năm qua là 300 triệu đồng. Riêng mô hình “Bếp ăn tình thương” của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vẫn đang duy trì giúp 14-16 cháu. Mặt khác, các đơn vị còn thường xuyên giúp dân về ngày công lao động, hỗ trợ cây-con giống, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí... Tất cả những điều đó phần nào nói lên tình cảm, trách nhiệm của những người lính Biên phòng với người dân biên giới.
Ngoài ra, đội ngũ cán bộ Biên phòng tăng cường về xã, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, làng và phụ trách hộ ở khu vực biên giới cũng đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm. Hiện nay, 7/7 xã biên giới đều có cán bộ Biên phòng tăng cường và 49 đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 48 chi bộ thôn, làng, 216 đảng viên đồn Biên phòng phụ trách 951 hộ/3.889 khẩu trên khu vực biên giới. Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, toàn tỉnh đã thành lập 3 ban chỉ đạo cấp huyện, 7 ban chỉ đạo cấp xã và 62 tổ tự quản với 404 thành viên.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra công tác phòng dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: A.H
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra công tác phòng dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ). Ảnh: A.H
P.V: Tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, vậy lực lượng BĐBP tỉnh đã triển khai công tác phòng-chống dịch như thế nào, thưa đồng chí?
- Thượng tá RƠ MAH TUÂN: Hiện tại, trên khu vực biên giới của tỉnh chưa phát hiện trường hợp nào nghi ngờ nhiễm dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, công tác phòng-chống dịch đã được quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt. Theo đó, toàn lực lượng đã quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác phòng-chống dịch; thành lập Ban chỉ đạo cấp Bộ Chỉ huy, cấp đồn và các tổ cơ động phòng-chống dịch; chỉ đạo các đơn vị giám sát chặt chẽ sức khỏe của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng kế hoạch, dự kiến các tình huống, cách xử lý để kịp thời ứng phó với dịch Covid-19.
Với đặc điểm đường biên giới dài, có nhiều đường mòn, lối mở và có Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, do đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, chốt chặn chặt chẽ trên các đường mòn, lối mở đối với người, phương tiện, hàng hóa qua lại hai bên biên giới. Các đơn vị phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân trên địa bàn và hành khách xuất-nhập cảnh qua biên giới nắm rõ tình hình, diễn biến, mức độ nguy hiểm của dịch Covid-19 gây ra và cách phòng-chống dịch. Đồng thời thông báo, phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia để triển khai và thống nhất phương án phòng-chống dịch Covid-19. Đến nay, BĐBP tỉnh đã cấp phát hơn 3.500 chiếc khẩu trang y tế, 30 kg Cloramin B, 233 chai dung dịch sát khuẩn, 50 bánh xà phòng Lifebuoy cho các đơn vị và quần chúng nhân dân trên khu vực biên giới.
P.V: Đồng chí có thể cho biết một số nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hơn nữa công tác biên phòng trong thời gian tới?
- Thượng tá RƠ MAH TUÂN: Tình hình an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, gây mất ổn định. Do đó, thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu, lối mở trên biên giới. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và tham gia phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Tiếp tục tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phân giới cắm mốc và tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”. Tổ chức triển khai kế hoạch UBND tỉnh, thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nhất là các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hộiđđại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuẩn bị đầy đủ, chu đáo phục vụ đại hội Đảng các cấp trong BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.
P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.