Máy bay trinh sát Mỹ bị tàu Trung Quốc "chiếu tia laser"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hải quân Mỹ hôm 27-2 xác nhận một máy bay trinh sát nước này đã bị tàu chiến Trung Quốc chiếu tia laser ở Thái Bình Dương vào tuần rồi.
 

Tuyên bố của Hạm đội Thái Bình Dương thuộc Hải quân Mỹ cho biết một tàu khu trục Trung Quốc đã có hành động nói trên với một chiếc P-8A Poseidon khi nó đang bay ở phía Tây đảo Guam, lãnh thổ thuộc Mỹ.

Washington xem hành động này là không an toàn và vi phạm các thỏa thuận và quy định quốc tế. "Laser cấp độ quân sự có thể gây hại nghiêm trọng cho phi hành đoàn và lính thủy đánh bộ, cũng như các hệ thống của tàu và máy bay" - tuyên bố nhấn mạnh.

Tia laser cấp độ quân sự có tầm phóng rất xa, có thể được sử dụng để nhắm đến buồng lái máy bay và "làm mù" tạm thời các phi công.


 

Một chiếc P-8A Poseidon. Ảnh: Hải quân Mỹ
Một chiếc P-8A Poseidon. Ảnh: Hải quân Mỹ



Máy bay Poseidon nói trên hiện đóng tại căn cứ không quân Kadena trên đảo Okinawa - Nhật Bản. Phi đội Poseidon tại đó thường xuyên tiến hành tuần tra, trinh sát tại những khu vực hoạt động của Hạm đội Thái Bình Dương.

Một số quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ nước này sẽ sớm gửi công hàm phản đối chính thức cho phía Trung Quốc về vụ việc trên.

Washington thường xuyên có động thái như thế trước đây đối với hành động chiếu laser bị cáo buộc của lực lượng quân sự Trung Quốc đối với máy Mỹ.

Giới chức Mỹ hồi năm 2018 cáo buộc quân đội Trung Quốc đồn trú ở Djibouti bắn tia laser vào một máy bay C-130J, khiến các phi công Mỹ bị thương. Cả Washington và Bắc Kinh đều đặt căn cứ quân sự tại Djibouti.

Vụ việc mới nhất nói trên xảy ra giữa lúc quan hệ quốc phòng Mỹ - Trung đang căng thẳng. Lầu Năm Góc không ít lần nhận định Trung Quốc là mối đe dọa ngày một nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Washington cũng cho rằng việc Bắc Kinh đầu tư nhiều về quân sự là nhằm có được vị thế thống trị tại khu vực.

Theo P.Võ (NLĐO, AP, CNN)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.