Vấn đề Hồng Kông càng làm xấu quan hệ Mỹ - Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thỏa thuận thương mại giữa Mỹ - Trung đối mặt nguy cơ đình trệ, theo các nhà phân tích, nếu Tổng thống Donald Trump ký dự luật ủng hộ nhân quyền Hồng Kông.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 21-11 cho rằng việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông (HKHRDA) sẽ làm tổn hại mối quan hệ và xói mòn niềm tin giữa hai bên. Theo tờ South China Morning Post, ông Vương cho hay Quốc hội Mỹ đã nhiều lần ban hành luật để can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, vi phạm các quy tắc cơ bản của quan hệ quốc tế. Tuyên bố được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ thông qua HKHRDA một ngày trước đó.
Nội dung của HKHRDA yêu cầu Ngoại trưởng Mỹ phải có báo cáo thường niên về việc xác nhận Hồng Kông có đủ tự trị để được hưởng quy chế thương mại đặc biệt theo luật pháp Mỹ hay không. Đồng thời, HKHRDA còn đề xuất các biện pháp trừng phạt nhằm vào những cá nhân hoặc tổ chức bị cho là vi phạm các quyền tự do được quy định trong Luật Cơ bản của Hồng Kông.
Cùng với đó, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật thứ hai cấm xuất khẩu một số loại đạn dược cho cảnh sát Hồng Kông với số phiếu tương tự dự luật trên là 417 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Cả hai dự luật đều được Thượng viện Mỹ nhất trí thông qua và chuyển đến bàn Tổng thống Donald Trump xem xét.
Một nguồn thạo tin nói với hãng tin Reuters tổng thống dự định ký ban hành mà không phủ quyết. Nếu ông Donald Trump phủ quyết, quốc hội vẫn có thể đảo ngược bởi các dự luật đã được thông qua với sự nhất trí cao ở lưỡng viện trước đó.
 Người biểu tình bị cảnh sát bao vây tại Trường ĐH Bách khoa Hồng Kông hôm 20-11 Ảnh: SCMP
Người biểu tình bị cảnh sát bao vây tại Trường ĐH Bách khoa Hồng Kông hôm 20-11 Ảnh: SCMP
Ông Max Baucus, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, nhận định quan hệ Mỹ - Trung sẽ xấu đi nếu Tổng thống Donald Trump ký dự luật ủng hộ nhân quyền Hồng Kông, đồng thời sẽ gây ra nhiều bất ổn liên quan đến thỏa thuận thương mại giữa hai nước.
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật theo sau cuộc đối đầu giữa cảnh sát và người biểu tình tại Trường ĐH Bách khoa Hồng Kông. Đây cũng là thời điểm nhạy cảm đối với ông Donald Trump khi nhà lãnh đạo này hy vọng đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc để thúc đẩy chiến dịch tái tranh cử tổng thống năm 2020. Các chỉ số chứng khoán của Mỹ giảm điểm sau khi giới chuyên gia cảnh báo hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể không đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 trong năm nay.
Khi được hỏi về khả năng đạt thỏa thuận với Trung Quốc hôm 20-11, ông Donald Trump không cho rằng Bắc Kinh đang đẩy nhanh đàm phán theo mức ông mong muốn. Một nguồn tin nói với hãng Reuters ông Donald Trump và Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nhận thấy việc dỡ thuế để đổi lấy một thỏa thuận không giải quyết được các vấn đề tài sản trí tuệ và chuyển giao công nghệ không phải là thỏa thuận tốt cho nước Mỹ.
Về phía Trung Quốc, các chuyên gia nước này cũng không mấy lạc quan khi kế hoạch áp thêm thuế lên khoảng 160 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc của chính quyền ông Donald Trump dự kiến có hiệu lực vào ngày 15-12.
Phản ứng trước những diễn biến mới nhất về quan hệ Mỹ - Trung, chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm cuối phiên giao dịch hôm 21-11. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông trượt mạnh nhất trong các chỉ số chứng khoán châu Á với mức giảm 1,61%. Tình trạng ảm đạm tương tự cũng diễn ra trên thị trường chứng khoán châu Âu. 
Xuân Mai (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.