Hồng Kông chìm vào tê liệt và hỗn loạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc sân trường đại học trở thành những bãi chiến trường mới, Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh ở Hồng Kông đã sử dụng từ “chủ nghĩa khủng bố” để mô tả tình hình hiện nay.
 
Người biểu tình Hồng Kông đã sử dụng đến cung nỏ. Ảnh: AFP
Hôm qua (13.11) Hồng Kông lâm vào tình trạng tê liệt khi cảnh sát chống bạo động rượt đuổi người biểu tình ở khu thương mại sầm uất, đa số hệ thống giao thông công cộng trên toàn thành phố bị ngưng trệ và tất cả trường đại học đều đóng cửa theo sau những vụ chạm trán nẩy lửa trong đêm.
Đến trưa, hơn 1.000 người trong trang phục công sở xuống đường ở khu Trung Hoàn, đánh dấu 3 ngày liên tiếp diễn ra biểu tình tại đây. Cảnh sát chống bạo động nhanh chóng xuất hiện và cố gắng giải tán đám đông bằng cách dùng dùi cui rượt đuổi người biểu tình, theo Reuters.
Từ sáng qua, đa số các tuyến tàu điện ngầm và trạm xe lửa đồng loạt ngưng hoạt động sau khi những người biểu tình ngăn cản các hành khách sử dụng phương tiện công cộng và đập phá các đoàn tàu.
Các trường học tiếp tục đóng cửa, ở nhiều trường đại học bàn ghế còn được dùng để lập rào chắn quanh các lối vào, và tình hình vô cùng căng thẳng ở Đại học Trung văn Hồng Kông. Nhiều sinh viên chuẩn bị sẵn bom xăng trong khi một số cầm theo cung và nỏ lấy từ trung tâm thể thao của trường.
Nhiều sinh viên phẫn nộ sau khi phía cảnh sát bắn đạn hơi cay, dùng vòi rồng, bắn đạn cao su tại Đại học Thành thị Hồng Kông và Đại học Trung văn Hồng Kông vào ngày hôm trước.
“Tôi cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng - Tôi không muốn dùng đến bạo lực, nhưng biểu tình ôn hòa chẳng thay đổi được gì”, tờ The Guardian hôm qua dẫn lời một sinh viên y khoa.
Theo AFP, Cơ quan Giáo dục Hồng Kông tuyên bố bãi khóa trên toàn đặc khu hành chính của Trung Quốc vào hôm nay. Các sinh viên đại lục cũng rời khỏi các đại học ở Hồng Kông.
Cùng ngày, tờ South China Morning Post đưa tin Văn phòng Liên lạc Bắc Kinh ở Hồng Kông ra tuyên bố thành phố đang rơi vào vòng xoáy của “chủ nghĩa khủng bố”, và cần phải mạnh tay hơn nữa nếu muốn khôi phục an ninh trật tự.
Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Jim Risch đề nghị thượng viện nước này khẩn cấp thông qua luật ủng hộ phong trào biểu tình ở đặc khu hành chính của Trung Quốc.
Thụy Miên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.