Hồng Kông: Chính quyền, người biểu tình và sức ép đối thoại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đụng độ bạo lực tiếp tục xảy ra tại Hồng Kông hôm 18-11 khi cảnh sát bắn hơi cay và đạn cao su vào người biểu tình chống chính quyền đang tìm cách chạy khỏi Trường ĐH Bách khoa.
Truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 40 người đã bị bắt khi rời khuôn viên trường này.
Trước đó, 38 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát kéo dài từ đêm 17 đến rạng sáng 18-11. Cảnh sát dọa sử dụng đạn thật nếu người biểu tình tiếp tục tấn công họ bằng bom xăng và tên.
Trong bối cảnh căng thẳng không cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, đã xuất hiện những lời kêu gọi chính quyền của Đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam đưa ra giải pháp chính trị để phá vỡ thế bế tắc hiện nay trước khi nền kinh tế địa phương gánh chịu thêm tổn thất.
Giới chức Mỹ hôm 17-11 kêu gọi các bên liên quan kiềm chế bạo lực và tiến hành đối thoại mang tính xây dựng.
Cảnh sát bắt giữ người biểu tình tại Hồng Kông hôm 18-11. Ảnh: Reuters
Trong khi đó, tại một diễn đàn ở Hồng Kông vào cuối tuần rồi, các chuyên gia quốc tế đã kêu gọi chính quyền địa phương nên tiến hành đối thoại với người biểu tình mà không kèm điều kiện tiên quyết trong nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có. Theo họ, những cử chỉ thiện chí, như đáp ứng 5 yêu cầu của người biểu tình, có thể mở cánh cửa dẫn đến đối thoại.
Theo tờ South China Morning Post, 5 yêu cầu này là rút dự luật dẫn độ gây tranh cãi, tiến hành điều tra độc lập các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát, không gọi các cuộc đụng độ hôm 12-6 là "bạo động", ân xá toàn bộ người biểu tình bị bắt giữ, bầu cử trực tiếp Hội đồng Lập pháp và Đặc khu trưởng. Chỉ mới có yêu cầu đầu tiên được đáp ứng kể từ khi biểu tình nổ ra vào tháng 6. 
"Nếu chính quyền có thể đáp ứng thêm bất kỳ yêu cầu nào, điều này sẽ được xem là cử chỉ thiện chí… và mở đường cho đối thoại" - ông Hannes Siebert, một cố vấn cấp cao của Liên Hiệp Quốc, nói tại diễn đàn.
Vào tháng 9, bà Carrie Lam đã có cuộc đối thoại đầu tiên với người dân nhưng hoạt động này bị đình trệ sau khi luật cấm đeo khẩu trang được thực thi. Tổng Thư ký Hồng Kông Matthew Cheung gần đây cho biết chính quyền hy vọng tổ chức cuộc đối thoại cộng đồng lần thứ hai sau cuộc bầu cử hội đồng quận dự kiến diễn ra trong tháng này.
Dù vậy, khả năng hai bên ngồi vào bàn đối thoại bị đặt dấu hỏi sau khi bà Lam hồi tuần rồi tuyên bố chính quyền bà sẽ không nhượng bộ trước sức ép của bạo lực leo thang và đáp ứng cái gọi là những yêu cầu chính trị của người biểu tình. Trong khi đó, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc hôm 18-11 khẳng định không có chỗ cho thỏa hiệp đối với những vấn đề liên quan đến tương lai và chủ quyền của Hồng Kông. 
Hoàng Phương (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.