Sơ kết quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 77

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều ngày 9-8 tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã diễn ra hội nghị sơ kết quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019 giữa các lực lượng: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông dự và chỉ đạo hội nghị.
6 tháng đầu năm, các lực lượng đã phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới, địa bàn được 461 buổi/1.879 lượt người tham gia; phát hiện, xử lý 90 vụ/129 đối tượng vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới, chủ yếu liên quan đến mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; buôn lậu, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; vi phạm quy chế biên giới...
Bên cạnh đó, các lực lượng cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với 1.189 buổi/19.808 lượt người nghe và giáo dục, cảm hóa 220 thanh, thiếu niên hư. Phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được gần 1.200 lượt tại các thôn, làng, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp...
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Anh Huy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Anh Huy
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đã biểu dương những kết quả trong công tác phối hợp giữa 3 lực lượng thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị thời gian tới, các lực lượng cần đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác phối hợp và có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; chủ động phối hợp trong công tác nắm, nhận định, đánh giá tình hình, nhất là âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn FULRO lưu vong, các tổ chức phản động trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng tăng cường công tác nắm bắt thông tin từ xa để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án đấu tranh, phòng ngừa kịp thời...
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.