Lực lượng vũ trang huyện Kbang: Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Kbang luôn chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện

Trao đổi với P.V, Thượng tá Nguyễn Minh Ngọc-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang, cho biết: 5 năm qua, các hoạt động thi đua của LLVT huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, giữa phong trào thi đua yêu nước của địa phương và các cuộc vận động trong và ngoài quân đội như: “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Kbang chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”... Đặc biệt, LLVT huyện hướng trọng tâm phong trào vào xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hàng năm có 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ (trong đó bình quân có 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ) và 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

Giúp dân sửa chữa nhà ở.                                                                               Ảnh: N.D
Giúp dân sửa chữa nhà ở. Ảnh: N.D

Đối với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, LLVT huyện luôn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” và thực hiện tốt “3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp”, chú trọng huấn luyện cán bộ, huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu… Hàng năm, quân số tham gia huấn luyện trong lực lượng thường trực đạt 100%, dân quân tự vệ đạt trên 95%, dự bị động viên đạt 96%. Chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT ngày càng nâng cao, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị trong biên chế và vũ khí tự tạo.

Mặt khác, đến nay, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ngày càng đi vào nền nếp; đăng ký, phúc tra, quản lý quân nhân dự bị đúng nguyên tắc, sắp xếp biên chế vào đơn vị đạt 99,5%; huy động 165 phương tiện, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đúng quy định. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,04% dân số, có chất lượng, độ tin cậy ngày càng cao, tỷ lệ đảng viên đạt 22,5%. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị có nhiều biện pháp, cách làm hay trong tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, tỷ lệ đảng viên trong giao quân tăng lên hàng năm (năm 2017 tăng 5% so với năm 2012).

Thắm đượm tình quân-dân

Song song với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, LLVT huyện đã làm tốt phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, LLVT huyện đã phối hợp với các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể địa phương rà soát những hạng mục, tiêu chí nông thôn phù hợp với khả năng nhiệm vụ của mình để xây dựng kế hoạch và tham gia giúp địa phương. Đồng thời thông qua huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận và hoạt động kết nghĩa, tập trung giúp các xã, thị trấn thực hiện các tiêu chí: giảm nghèo; xây dựng, củng cố tổ chức chính trị-xã hội cơ sở vững mạnh; bảo đảm an ninh trật tự... Đã xuất hiện nhiều cách làm hay trong phong trào, như: hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt; quyên góp trong cán bộ, chiến sĩ và trích quỹ tăng gia sản xuất đơn vị mua bò tặng các hộ nghèo; hỗ trợ người  dân khai hoang trồng lúa nước; mua cây giống bời lời, phân bón, thuốc trừ sâu giúp các hộ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trong 5 năm qua, LLVT huyện đã chi gần 700 triệu đồng, 2.040 kg gạo và 4.767 ngày công làm công tác dân vận và tham gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, LLVT huyện đã tặng các hộ nghèo 8 con bò, hỗ trợ người dân khai hoang 8 ha đất trồng lúa nước; xây 1 nhà chính sách, 6 nhà Đại đoàn kết, 1 nhà tình thương, sửa chữa 6 nhà tốc mái do mưa bão, 14 nhà hư hỏng, dột nát tại xã Kon Pne, xây 20 nhà tại xã Nghĩa An và xã Đông; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 381 người dân; sửa chữa 14 km đường giao thông; tặng 234 bộ quần áo, giúp 24 học sinh có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS xã Kon Pne cọc bê tông, lưới B40, âm ly, loa đài; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tặng 621 suất quà cho các cháu nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Trung thu; tặng quà, sổ tiết kiệm cho 150 thanh niên lên đường nhập ngũ. Đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã giúp 4 hộ ở xã Kon Pne thoát nghèo bền vững; tiếp tục giúp 3 hộ nghèo ở xã Đông; triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng nông thôn mới tại xã Krong; nhận kết nghĩa với xã Sơ Pai và đỡ đầu làng Tơ Kơr (xã Sơ Pai).

Thông qua công tác dân vận, LLVT huyện phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, mối quan hệ quân-dân ngày càng thêm bền chặt. Bà Đinh Thị Cam (làng Lơk, xã Nghĩa An) không giấu được sự xúc động: “Được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự huyện, tôi đã xây được căn nhà mới. Tôi vui lắm, cảm ơn cấp ủy, chính quyền địa phương và bộ đội nhiều”. Cùng chung tâm trạng, ông Đinh Ấp (làng Tơ Kơr, xã Sơ Pai) nói trong buổi lễ giao nhận bò: “Cảm ơn Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với các cơ quan tặng tôi 2 con bò. Tôi sẽ chăm sóc bò thật tốt”.

“Có thể nói, phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012-2017 đã thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng rộng khắp, động viên mỗi cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là tiền đề quan trọng để LLVT huyện tiếp tục đưa phong trào thi đua quyết thắng lên tầm cao mới, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng LLVT huyện ngày càng vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà”-Thượng tá Nguyễn Minh Ngọc khẳng định.

Nguyễn Dung

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.