Vinh danh con bộ đội xuất sắc tiêu biểu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 1 năm miệt mài học tập, tu dưỡng, rèn luyện, các cháu con sĩ quan, QNCN, CNVQP, LĐHĐ đang công tác trong lực lượng Quân khu 5 đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu năm học 2015-2016 đã được về dự chương trình gặp mặt, tuyên dương do Quân khu 5 tổ chức vào sáng 7-7-2016 tại Đà Nẵng.  Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 5; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ủy ban Dân số-KHHGD và trẻ em Quân khu 5 đã về dự. Tham dự chương trình còn có lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 5 và Công ty cổ phần Xây lắp Thành An 96 (Bộ Quốc phòng), Trung tâm Kỹ thuật khu vực II (Tổng Công ty mạng lưới Viettel), Công ty Truyền thông FUNHOUSE MEDIA...

Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch nói chuyện với các cháu học sinh xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: Đ.T.N.D
Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch nói chuyện với các cháu học sinh xuất sắc tiêu biểu. Ảnh: Đ.T.N.D

 Ban Tổ chức đã trao 10 suất học bổng “Vòng tay đồng đội” mỗi suất 5 triệu đồng; tặng 4 xe đạp, 25 suất quà cho các cháu học sinh vượt khó học giỏi; tặng 309 suất vở và trao thưởng cho 309 cháu đạt danh hiệu “Học sinh xuất sắc tiêu biểu” của Quân khu với các mức thưởng từ 250 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Tổng kinh phí tổ chức buổi tuyên dương là 258,5 triệu đồng, trong đó Quân khu 5 trích từ các nguồn là 187,5 triệu đồng; các công ty, cơ quan, đơn vị và các Hội, đoàn thể ủng hộ, hỗ trợ 71 triệu đồng.

Chương trình gặp mặt đã thực sự trở thành ngày hội vinh danh con bộ đội xuất sắc tiêu biểu. Các cháu được dâng hương, báo công lên Bác Hồ kính yêu và thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-Chi nhánh Quân khu 5, thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc phù hợp với lứa tuổi học trò; giao lưu với những điển hình vượt khó học giỏi. Năm học 2015-2016, toàn Quân khu có 309 cháu đạt danh hiệu học sinh xuất sắc tiêu biểu, trong đó có 5 cháu đạt giải quốc gia; 35 cháu học giỏi 12 năm liền, 208 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi 9 năm liền; 43 cháu vừa học giỏi nhiều năm liền, vừa đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, 40 cháu đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, 25 cháu vượt khó học giỏi. Mỗi gương mặt về dự ngày hội tuyên dương đều là gương sáng của ý chí quyết tâm nỗ lực vươn lên trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Tiểu biểu là cháu Đỗ Kiều Thanh Hiền (Cục Kỹ thuật) vượt qua nỗi đau cha mất vì bạo bệnh, đã giữ vững danh hiệu học sinh giỏi 12 năm liền, đoạt huy chương đồng toàn quốc, giải ba môn Tiếng Anh thành phố Đà Nẵng và được nhận học bổng toàn phần của Trường Đại học IPU Nhật Bản. Cháu Trần Hưng Đạo Đức (Công ty Vạn Tường) trong hoàn cảnh cha thường xuyên công tác xa nhà, mẹ bị mù cả 2 mắt và suy thận nặng, vẫn duy trì thành tích 11 năm liên tục học giỏi. Cháu Lê Thị Tuyết Nhi (Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng) dù bị bệnh hiểm nghèo, hằng tháng phải truyền máu và điều trị tích cực ở bệnh viện song vẫn học tập tốt. Các cháu: Bùi Lê Khánh Huyền (Bộ CHQS Quảng Nam), Đặng Xuân Lộc (Cục Kỹ thuật), Nguyễn Lân Dũng (Trường Quân sự Quân khu 5), Đồng Thị Mai Dung (Sư đoàn 315) vừa học giỏi 12 năm liền vừa đoạt giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố…

 

Trao học bổng “Vòng tay đồng đội” cho các cháu vượt khó học giỏi. Ảnh: Đ.T.N.D
Trao học bổng “Vòng tay đồng đội” cho các cháu vượt khó học giỏi. Ảnh: Đ.T.N.D

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trịnh Đình Thạch thay mặt Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ghi nhận, biểu dương thành tích học tập của các cháu; khen ngợi các cơ quan, đơn vị và gia đình quân nhân đã phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em, làm tốt công tác hậu phương quân đội và thực hiện có hiệu quả Đề án “5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Đồng chí căn dặn, các cháu không nên bằng lòng, thỏa mãn với những thành tích đạt được mà cần tiếp tục phấn đấu, khiêm tốn và cố gắng hơn nữa để đạt được ước mơ, hoài bão của mình. Thành tích trong học tập, rèn luyện của các cháu chính là sự đền đáp có ý nghĩa nhất đối với công lao của thầy cô, sự kỳ vọng của cha mẹ, sự quan tâm của Thường vụ Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và sự chăm lo của toàn xã hội.

Chương trình gặp mặt, tuyên dương học sinh xuất sắc tiêu biểu là hoạt động thường niên ý nghĩa của lực lượng vũ trang Quân khu 5 thiết thực hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam 28-6.

Đỗ Thị Ngọc Diệp

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.