Thái Lan trao Huân chương cao quý cho Thượng tướng Phương Minh Hòa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đại tướng Udomdej Sitabutr, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Bội tinh đệ nhất cho Thượng tướng Phương Minh Hòa.

Chiều 16-5, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Thái Lan ở Thủ đô Bangkok, Đại tướng Udomdej Sitabutr, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã thay mặt Nhà Vua Thái Lan trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Bội tinh đệ nhất cho Thượng tướng Phương Minh Hòa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Đại tướng Udomdej trao Huân chương cho Thượng tướng Phương Minh Hòa.
Đại tướng Udomdej trao Huân chương cho Thượng tướng Phương Minh Hòa.

Buổi lễ trao tặng huân chương dành cho Thượng tướng Phương Minh Hòa được tổ chức trọng thể, có sự tham dự của nhiều tướng lĩnh quân đội hai nước và Tham tán Công sứ Việt Nam tại Thái Lan Trần Như Hùng.

Huân chương Hiệp sỹ Bội tinh đệ nhất là huân chương cao quý dành cho các công dân nước Thái và người nước ngoài có công lao đối với Vương quốc Thái Lan. Thượng tướng Phương Minh Hòa là người Việt Nam thứ ba được nhận huân chương này. Việc trao tặng huân chương cao quý nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan nói chung và quan hệ hữu nghị giữa quân đội hai nước nói riêng của Thượng tướng Phương Minh Hòa.

Sau phần nghi lễ trao tặng huân chương, Thượng tướng Phương Minh Hòa bày tỏ niềm phấn khởi, tự hào và chân thành cảm ơn tới Nhà vua Bhumibol Adulyade; đánh giá cao sự đón tiếp và tổ chức trọng thị, chu đáo của Bộ Quốc phòng Thái Lan đối với cá nhân Thượng tướng và đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam trong dịp lễ trao tặng huân chương.

 

Đoàn đại biểu hai nước Việt Nam, Thái Lan chụp ảnh lưu niệm.
Đoàn đại biểu hai nước Việt Nam, Thái Lan chụp ảnh lưu niệm.

Thượng tướng Phương Minh Hòa nói: “Việt Nam và Thái Lan có nhiều nét tương đồng về văn hóa và cùng là thành viên của ASEAN. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên có những chuyến thăm lẫn nhau. Hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược và ký Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2014-2018. Các hoạt động trên là những biểu hiện sinh động của mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Thái Lan. Mối quan hệ đó ngày càng được củng cố và phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định chung trong khu vực và vì mục tiêu xây dựng Cộng đồng ASEAN hòa bình, thịnh vượng và vững mạnh”.

Trong bối cảnh chung quan hệ tốt đẹp của hai nước, quan hệ về quốc phòng - quân sự cũng có những bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước ký năm 2012, tiếp tục là khuôn khổ pháp lý để phát triển mối quan hệ bền vững, sâu rộng và hiệu quả.

Thượng tướng Phương Minh Hòa đánh giá cao những thành tựu to lớn về mọi mặt mà nhân dân và Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã đạt được trong những năm qua và mong muốn Thái Lan ngày càng phát triển phồn vinh, tương xứng với vị thế, tiềm năng và truyền thống của mình. Đồng thời tin tưởng, Thái Lan sẽ tiếp tục thúc đẩy hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan nói riêng và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác vì mục tiêu chung của cộng đồng ASEAN.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.