Xuân về ở Tiểu đoàn 50

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Một ngày tháng Chạp nắng vàng giòn giã, tôi đến thăm Tiểu đoàn 50 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) đóng quân trên vùng biên giới Đức Cơ vào giữa lúc các chiến sĩ đang hăng hái tăng gia sản xuất. Không khí chuẩn bị đón Tết lan tỏa khắp đơn vị.

Với nụ cười niềm nở và cái bắt tay thân thiện, Đại úy Nguyễn Văn Mạnh-Chính trị viên Tiểu đoàn 50 đưa tôi đi tham quan một vòng quanh đơn vị. Hai bên con đường dẫn vào doanh trại là hàng cây rợp bóng mát và những chậu hoa đủ sắc màu. Khuôn viên rộng 8.000 m2 bao trùm một màu xanh bạt ngàn của rau, hoa cỏ, trông rất mát mắt và thanh sạch. Nơi mặt hồ, những bông súng biêng biếc tím vươn mình khoe sắc, đón nắng mới.

 

Vườn rau xanh bên hồ nuôi cá của Tiểu đoàn. Ảnh: Đỗ Hằng
Vườn rau xanh bên hồ cá của Tiểu đoàn. Ảnh: Đỗ Hằng

Cạnh đó, những chiến sĩ đang thoăn thoắt đôi tay chăm bón, tưới nước cho những luống mồng tơi, cải, dền… nhằm phục vụ bữa ăn hàng ngày cũng như dịp Tết sắp đến. Trong số họ, có người đã gắn bó với đơn vị lâu năm, có người chỉ vừa nhập ngũ. Mỗi khi Xuân về Tết đến, dù ý thức được trách nhiệm của bản thân, song trong lòng họ vẫn không thể nguôi nỗi nhớ nhà. “Để chuẩn bị Tết, chúng tôi cùng nhau tham gia các hoạt động tăng gia sản xuất và nhiều hoạt động phong trào khác do Tiểu đoàn tổ chức. Đây là cái Tết đầu tiên của tôi trong quân đội, xa gia đình nên vẫn có cảm giác hơi buồn. Tuy vậy, tôi nghĩ bản thân cũng sẽ sớm nguôi ngoai vì tất cả cán bộ, chiến sĩ ở đây đều đón Tết trong đơn vị”-Trung sĩ Nguyễn Tô Hải (Đại đội 3, Tiểu đoàn 50) chia sẻ.

Tăng gia sản xuất, tạo nguồn thực phẩm sạch là vấn đề luôn được các đơn vị lực lượng vũ trang quan tâm chú trọng. Bởi lẽ, nó góp phần không nhỏ trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Do đó, sau giờ huấn luyện, tăng gia sản xuất là công việc thường nhật quen thuộc của các chiến sĩ ở Tiểu đoàn 50. Ngoài trồng rau xanh, đơn vị còn đào ao thả cá, nuôi thêm 600 con gà đẻ trứng, 400 con gà thịt và 76 con heo… nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm sạch và phong phú cung cấp cho bữa ăn hàng ngày cũng như việc đảm bảo lương thực cho các cán bộ, chiến sĩ ngày Tết.

 

Các chiến sĩ đang ra sức làm tốt việc tăng gia sản xuất. Ảnh: Đỗ Hằng
Khu chăn nuôi. Ảnh: Đỗ Hằng

Ngoài ra, Tiểu đoàn còn trồng 8 ha cà phê, 300 trụ tiêu, 5 ha điều và 8 ha cao su. Năm qua, doanh trại đã thu hoạch được hơn 7 tấn cà phê khô vừa giúp cải thiện đời sống kinh tế vừa tăng thêm cho cán bộ, chiến sĩ 3.000 đồng/ngày/người.

Song song với đó, với đặc thù khí hậu khắc nghiệt vùng biên giới dễ xảy ra dịch bệnh, đau ốm nên công tác đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ cũng được Tiểu đoàn chú trọng. Thời gian qua, cả đơn vị đã cùng nhau tham gia thu dọn vệ sinh để tránh các bệnh dịch xảy ra trong dịp Tết.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Mạnh, không khí chuẩn bị Tết trong đơn vị vui và rộn ràng nhất có lẽ là vào 28 tháng Chạp. Bởi, đó là thời điểm tất cả mọi người cùng nhau gói và nấu bánh chưng, bánh tét. Bên cạnh đó, nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở vùng biên giới có một cái Tết đầm ấm, vui vẻ cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Tiểu đoàn sẽ kết hợp với đơn vị bạn cũng như đơn vị kết nghĩa tổ chức các hoạt động văn hóa-văn nghệ trong đêm giao thừa. “Ngoài ra, trong dịp Tết, chúng tôi còn phối hợp với Xã đoàn Ia Dom tổ chức trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co… để chiến sĩ vừa vui Xuân vừa đảm bảo an toàn quân số trực sẵn sàng chiến đấu”-Đại úy Mạnh nói.

Trời trôi dần về chiều. Tôi tạm biệt cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 50 để về với phố thị Pleiku ồn ào, tấp nập. Trong lòng, thầm cảm phục những người lính với nụ cười lạc quan, ngày ngày giữ vững bình yên cho nhân dân nơi biên giới…

Đỗ Hằng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.