Phát hiện một chiếc đĩa ngọc 4.300 năm tuổi ở Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiếc đĩa ngọc đường kính hơn 25cm có tuổi đời hơn 4.300 năm này là cổ vật lớn nhất từng được phát hiện ở thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Khách tham quan các cổ vật thuộc nền văn minh Lương Chử ở Bảo tàng Cung điện Bắc Kinh. (Nguồn: globaltimes.cn)
Khách tham quan các cổ vật thuộc nền văn minh Lương Chử ở Bảo tàng Cung điện Bắc Kinh. (Nguồn: globaltimes.cn)
Các nhà khảo cổ đã phát hiện một chiếc đĩa ngọc từ nền văn minh Lương Chử - cách đây hơn 4.300 năm - ở thành phố Hồ Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.
Theo thông báo ngày 29/7 của Cơ quan phụ trách di tích văn hóa tỉnh Chiết Giang, chiếc đĩa ngọc có đường kính hơn 25cm này là cổ vật lớn nhất từng được phát hiện ở thành phố Hồ Châu.
Qua công tác giám định hiện vật, các chuyên gia thuộc Viện Di tích văn hóa và khảo cổ học tỉnh Chiết Giang xác nhận rằng chiếc đĩa ngọc này thuộc về nền văn minh Lương Chử của Trung Quốc cổ đại.
Hiện vật có lẽ đã được thực hiện vào giai đoạn cuối của nền văn minh này, tức là cách đây khoảng 4.300 đến 4.600 năm. Vào thời điểm đó, đường kính tối đa của một chiếc đĩa ngọc thường không vượt quá 24cm.
Các tàn tích Lương Chử ở tỉnh Chiết Giang đã được cả thế giới công nhận là một minh chứng rõ nét về sự tồn tại của nền văn minh Trung Quốc hơn 5.000 năm.
Hồi đầu tháng này, di chỉ khảo cổ Tàn tích của thành phố Lương Chử cũng đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa thuộc Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Trung Quốc hiện có 55 địa danh được đưa vào "bảng vàng" này.
Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Kông Chro nâng cao hiệu quả kiểm kê di sản văn hóa

Kông Chro nâng cao hiệu quả kiểm kê di sản văn hóa

(GLO)- Những năm qua, huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa (DSVH) phi vật thể trên địa bàn. Đây chính là tiền đề để huyện tiếp tục làm tốt công tác quản lý cũng như phát huy giá trị di sản nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương phát triển.
Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

Những người “giữ lửa” dân ca Jrai

(GLO)- Với người Jrai, hát dân ca là món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt. Vì vậy, những người biết hát dân ca luôn quan tâm tới việc bảo tồn, lưu giữ và khơi gợi niềm đam mê cho thế hệ trẻ để góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

Vang mãi tiếng chiêng làng Châu

(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Nồng nàn hương vị rượu cần

Nồng nàn hương vị rượu cần

(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.