Chàng trai 9X gây sốt mạng xã hội với bộ tranh ký họa cuộc sống cách ly

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Sau bao ngày ăn ngủ, mình ngồi dậy vẽ cái album ký họa này, ghi lại một khoảng thời gian đặc biệt trong cuộc đời”, anh Quang mở đầu bài viết về bộ tranh ký họa cuộc sống cách ly dễ thương và dí dỏm.

 

“Hình vẽ một trong những chiến sĩ thầm lặng” do anh Quang thực hiện - Ảnh: NVCC
“Hình vẽ một trong những chiến sĩ thầm lặng” do anh Quang thực hiện - Ảnh: NVCC



Anh Nguyễn Tăng Quang đang theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Thiết kế tại Đại học Nghệ thuật London (Anh). Trở về Việt Nam ngày 17.3, hiện anh đang cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 7 (Q.12, TP.HCM). Bộ tranh ký họa của anh thu hút hơn 10.000 lượt thích và 6.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Quà cảm ơn

Bộ tranh ký họa gồm 15 bức ghi lại những hoạt động của anh, bạn cùng phòng và các chiến sĩ, bác sĩ trong thời gian cách ly. Anh chia sẻ, mỗi ngày vẽ từ 4 - 5 bức tranh. Thời gian vẽ mỗi bức là 1 tiếng và thời gian hoàn thành bộ tranh là 5 ngày.

Trong khu cách ly, anh không có nhiều họa cụ, cái gì sẵn có thì dùng. “Mình chỉ đăng nhằm mục đích thư giãn, giải trí nhưng không ngờ được nhiều người chia sẻ như vậy”, anh Quang bày tỏ.

 

Tranh ghi lại hoạt động của những bác sĩ và chiến sĩ tại Trường Quân sự Quân khu 7 - Ảnh: NVCC
Tranh ghi lại hoạt động của những bác sĩ và chiến sĩ tại Trường Quân sự Quân khu 7 - Ảnh: NVCC




Dưới mỗi bức tranh, anh Quang chú thích nội dung bằng những từ ngữ dí dỏm, vui nhộn khiến người xem cảm thấy hào hứng với câu chuyện.

Anh dành phân nửa số lượng tranh trong bộ để phác họa công việc của những bác sĩ và quân nhân. Từ việc vận chuyển hàng hóa, phát cơm, đo nhiệt độ đến dọn rác tại khu cách ly. Họ là những người mà anh Quang rất biết ơn và cảm kích bởi sự phục vụ tận tình, chu đáo.

Anh viết trên trang của mình: “Công việc vất vả, trời Sài Gòn oi và nóng, nhưng chưa bao giờ mọi người thấy các bạn than phiền. Thậm chí, các bạn còn phát cho từng phòng số điện thoại cá nhân để gọi khi cần trợ giúp. Ai trong khu cách ly cũng yêu quý các bạn”.

Phần còn lại của bộ tranh kể về cuộc sống của những thanh niên ở khu cách ly vui nhiều hơn buồn.

“Thanh niên Hà Lan, yêu màu cam, ghét màu vàng hay cười, thích bong bóng, còn yêu cây cỏ và có sức hút. Thích pose dáng chụp hình, cầm cây lau nhà làm màu thôi chứ bận quét Tinder (mạng xã hội hẹn hò) tối ngày” là một chú thích hài hước của anh Quang về bạn cùng phòng khiến ai cũng cười nghiêng ngả.


Tiếp đến, những câu chuyện về chàng trai du học Pháp, thanh niên Việt kiều Đức và thanh niên khởi nghiệp học trường Đại học Cambridge (Anh) cũng thú vị và lôi cuốn không kém.


 

 Anh Quang tặng tranh cho các chiến sĩ như quà cảm ơn - Ảnh: NVCC
Anh Quang tặng tranh cho các chiến sĩ như quà cảm ơn - Ảnh: NVCC
 Khu cách ly trong tranh và thực tế -Ảnh: NVCC
Khu cách ly trong tranh và thực tế -Ảnh: NVCC



Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Quang nói: “Thật ra ban đầu mình vẽ cho vui thôi. Vì ở khu cách ly cũng có nhiều thời gian rảnh. Sau khi vẽ 1-2 bức mấy bạn khác động viên mình vẽ thêm đi, nên mình vẽ nhiều hơn. Với lại, mình vẽ một vài bức tặng các bạn chiến sĩ xem như là quà cảm ơn. Trong khu mình, các bạn khác cũng có nhiều cách cảm ơn khác nhau, bạn viết thiệp, bạn thì làm postcard…”.

Lưu giữ khoảnh khắc vui vẻ

Anh Quang tự nhận mình không phải họa sĩ chuyên nghiệp, vẽ vời chỉ đơn giản là sở thích cá nhân. Những bức tranh ký họa tại khu cách ly là một cách để anh và bạn bè lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ, lạc quan trong mùa bệnh dịch.

“Các bạn trong tranh đa phần là ở chung phòng với mình. Mỗi bạn mỗi cá tính khác nhau, học ngành khác nhau và trở về từ những nước khác nhau. Tụi mình ở trong này tầm 3-4 ngày thì bắt đầu thân và mình lưu giữ lại một vài khoảnh khắc vui vẻ đã cùng trải qua, với ngôn ngữ dí dỏm hơn một tí”, anh chia sẻ.


 

Những người bạn cùng phòng là nguồn cảm hứng của anh bên cạnh các bác sĩ, chiến sĩ - Ảnh: NVCC
Những người bạn cùng phòng là nguồn cảm hứng của anh bên cạnh các bác sĩ, chiến sĩ - Ảnh: NVCC
Nhân vật “thanh niên Hà Lan” được nhắc đến dí dỏm, hài hước - Ảnh: NVCC
Nhân vật “thanh niên Hà Lan” được nhắc đến dí dỏm, hài hước - Ảnh: NVCC
Những sinh hoạt hằng ngày được anh Quang ghi lại bằng những nét vẽ đơn giản mà chân thực - Ảnh: NVCC
Những sinh hoạt hằng ngày được anh Quang ghi lại bằng những nét vẽ đơn giản mà chân thực - Ảnh: NVCC
Chân dung tác giả bộ ký họa cuộc sống 14 ngày cách ly - Ảnh: NVCC
Chân dung tác giả bộ ký họa cuộc sống 14 ngày cách ly - Ảnh: NVCC




Trở về từ vùng dịch, ban đầu anh Quang cũng lo lắng về chuyện cách ly tập trung. Nhưng qua hơn 1 tuần, anh đã làm quen với cuộc sống ở đây và thậm chí còn có nhiều cảm xúc và trải nghiệm đáng nhớ.

Anh thấy hành động của mình chỉ đơn giản là vẽ tranh, người thực sự vất vả là các bác sĩ và chiến sĩ. “Những trải nghiệm ở Trường Quân sự Quân khu 7 thật sự rất chu đáo và ấm áp. Mình không có trải nghiệm ở những khu cách ly khác nên không dám bao quát toàn cảnh. Với cá nhân mình, Trường Quân sự Quân khu 7 đã thực sự hỗ trợ hơn những gì mình mong đợi và mình cảm ơn vì điều đó”, anh Quang gửi gắm.

 

Theo Trịnh Thanh (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

Đại sứ văn hóa đọc trong thời công nghệ số

(GLO)- Với sự khuyến khích của Ban Tổ chức cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc cấp tỉnh năm 2026 về ứng dụng công nghệ, nền tảng số, mạng xã hội nhằm đổi mới phương thức đọc và lan tỏa tri thức, các thí sinh dự giải năm nay đã cho thấy thế mạnh của mình trong lĩnh vực khá mới mẻ này.

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

Tín hiệu mới từ tiểu thuyết

(GLO)- Trong đời sống văn học, tiểu thuyết luôn được xem là thử thách lớn của người cầm bút. Không chỉ đòi hỏi vốn sống, sức bền sáng tạo và khả năng kiến tạo một thế giới nghệ thuật rộng lớn, thể loại này còn là thước đo độ chín của một nhà văn.

Các vận động viên check-in cùng Ban tổ chức trên đỉnh núi Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Vinh danh 95 sứ giả mặt trời Chư Mố

(GLO)- Sáng 5-7, UBND xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Ngày hội văn hóa-leo núi xã Ia Tul năm 2026 với chủ đề “Chư Mố-Hành trình về phía mặt trời” và vinh danh sứ giả mặt trời Chư Mố.

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

Sơn mài Ái Vân: Khi trầm mặc biết reo vui

(GLO)- Trong đời sống mỹ thuật Gia Lai những năm gần đây, nhiều họa sĩ nữ thuộc thế hệ 8x đang tìm cho mình những hướng đi riêng, mạnh dạn thể nghiệm, bứt phá trong ngôn ngữ tạo hình. Giữa không khí ấy, họa sĩ Châu Thị Ái Vân chọn một lối đi có vẻ lặng lẽ hơn.

Tác phẩm điêu khắc ánh sáng tạc chân dung cố Tổng bí thư

Gửi lòng kính trọng đến cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua tác phẩm điêu khắc ánh sáng

(GLO)- Từ một khúc gỗ thông khô khan, anh Nguyễn Văn Dũng (làng Bruk Ngol, phường Thống Nhất) đã dành gần 2 năm miệt mài nghiên cứu để tạo nên tác phẩm điêu khắc ánh sáng chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gửi gắm sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc của mình.

Cuộc vui chung từ “Khoảng trời riêng”

Cuộc vui chung từ “Khoảng trời riêng”

(GLO)- Từ ngày 4 đến 10-7, tại Gallery 3B (phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh) sẽ diễn ra cuộc hội ngộ đầy cảm xúc của 7 họa sĩ đến từ nhiều vùng miền khác nhau trong và ngoài nước với triển lãm “Khoảng trời riêng”, trong đó có 4 nữ họa sĩ của Gia Lai.

Ươm mầm văn hóa đọc

Ươm mầm văn hóa đọc

(GLO)- Hơn 42.300 bài dự thi từ học sinh toàn tỉnh, hàng trăm trường học hưởng ứng và những ý tưởng sáng tạo về phát triển văn hóa đọc đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc thi Ðại sứ văn hóa đọc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

Tìm an yên giữa vườn bonsai nghệ thuật

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, vẫn có những không gian giúp con người sống chậm lại và hòa mình với thiên nhiên. Khu vườn bonsai nghệ thuật của anh Nguyễn Đức (phường Hội Phú), với những dáng thông, tùng và hồ cá koi thơ mộng, chính là một khoảng bình yên như thế.

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

Gia Lai định hướng phát triển du lịch từ nền tảng văn hóa

(GLO)- Chiều 2-6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với đạo diễn Lê Quý Dương - Chủ tịch Ủy ban Festival và Hợp tác sân khấu biểu diễn quốc tế nhằm trao đổi, định hướng việc tổ chức các chương trình sân khấu, nghệ thuật biểu diễn quốc tế trên địa bàn tỉnh.

null