Chấn chỉnh hoạt động tín dụng của VPBank chi nhánh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 19/10, ông Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đã yêu cầu Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chi nhánh Gia Lai chấn chỉnh hoạt động tín dụng của các chi nhánh công ty tài chính, điểm giới thiệu dịch vụ chi nhánh công ty tài chính trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Gia Lai phải chấn chỉnh việc thu nợ, xử lý nợ không đúng như dọa nạt, xúc phạm danh dự, khủng bố tinh thần đối với khách hàng.
Chị Đinh Bích Hằng gửi đơn khiếu nại đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai. Ảnh: baogialai.com.vn
Chị Đinh Bích Hằng gửi đơn khiếu nại đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Gia Lai. Ảnh: baogialai.com.vn
Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai cũng tiến hành thanh tra, kiểm tra các điểm giới thiệu dịch vụ của các chi nhánh công ty tài chính; đồng thời yêu cầu hàng quý, công ty tài chính này phải báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai điểm giới thiệu dịch vụ để lực lượng thanh tra, giám sát đi kiểm tra hoạt động.
Trước đó, cuối tháng 8/2018, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai đã nhận được đơn kêu cứu của bà Đinh Bích Hằng (sinh năm 1988, trú thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) phản ánh Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Gia Lai vi phạm trong cho vay tín dụng và có hành vi khủng bố tinh thần, xúc phạm danh dự, nhân phẩm công dân.
Hơn nữa, dù không thực hiện vay tín dụng tại công ty tài chính của ngân hàng này, nhưng một người tự xưng là luật sư của VPBank Gia Lai gọi điện yêu cầu bà Hằng đến trụ sở ngân hàng này tại Gia Lai để trả khoản vay quá hạn từ năm 2016.
Qua xác minh, bà Hằng cho biết chị gái của mình là bà Đinh Hồng Hiến là người đã lén dùng chứng minh nhân dân của mình để làm hồ sơ vay tiền dưới tên Đinh Bích Hằng với tổng số tiền nợ là 50,8 triệu đồng, bao gồm 13 triệu đồng tiền gốc và các khoản tiền lãi phát sinh. Do đau ốm, đến cuối năm 2017, bà Hiến đã không có khả năng tiếp tục trả lãi song phía Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng không có thông báo gì.
Điều đáng nói, dù bà Hằng đã chứng minh với ngân hàng mình không phải là người vay tiền, đồng thời yêu cầu chị gái hoàn trả số nợ, song bà vẫn liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại lạ với lời lẽ xúc phạm.
Thậm chí, những người này còn gọi cho hiệu trưởng, các đồng nghiệp nơi bà này làm việc để thông tin bà Hằng lừa đảo, vay tiền không trả. Chưa dừng lại ở đó, số điện thoại lạ còn đe dọa sẽ chuyển hợp đồng nợ của bà Hằng cho dịch vụ đòi nợ thuê để họ treo băng rôn, phát tờ rơi trước trường về việc này.
Sau khi nhận được đơn kêu cứu, ông Nguyễn Văn Cư, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Gia Lai tiến hành làm rõ và giải quyết sự việc nêu trên.
Ngay sau đó, ngân hàng này đã có văn bản trả lời, cho biết ngày 14/9, mẹ của bà Hằng đã đến ngân hàng thanh toán số tiền nói trên, đồng thời tiếp tục xác minh, làm rõ trách nhiệm của nhân viên, trường hợp có vi phạm quy trình quy định sẽ xem xét xử lý nghiêm theo quy định.
Dư Toán (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

Việt Nam lần đầu đạt mức xếp hạng đầu tư: Cơ hội hút vốn dài hạn

(GLO)- Tổ chức Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ lên BBB-, đưa Việt Nam lần đầu vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade), thêm dư địa huy động nguồn vốn dài hạn với chi phí và rủi ro tín dụng thuận lợi hơn.

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

Đề xuất đất bỏ hoang có thể chịu thuế gấp gần 7 lần: Thế nào bị tính là “bỏ hoang”?

(GLO)- Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng, cao gần 7 lần mức 0,03% áp dụng với đất ở trong hạn mức. Chính sách này nhằm hạn chế tình trạng sử dụng đất lãng phí, tạo sức ép để người sử dụng đưa đất vào khai thác hiệu quả.

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

GDP quý IV phải tăng trên 12,5%: Động lực tăng trưởng đang ở đâu?

(GLO)- GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, nhưng để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, quý IV phải tăng trên 12,5%, đòi hỏi Việt Nam phải khai thác mạnh hơn các động lực từ đầu tư, sản xuất, xuất khẩu, tiêu dùng và dịch vụ, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở dòng vốn vào nền kinh tế.

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

Lãi suất tiết kiệm tăng trở lại: Tiền nhàn rỗi cuối năm nên gửi thế nào?

(GLO)- Mặt bằng lãi suất huy động đang có dấu hiệu tăng trở lại khi nhiều ngân hàng điều chỉnh biểu lãi suất, trong đó một số chương trình đưa mức trả cho tiền gửi lên trên 9%/năm. Đây là thời điểm cần tính toán kỹ kỳ hạn, khả năng sử dụng vốn, lãi suất thực nhận trước khi quyết định gửi tiết kiệm.

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

Khuyến công tiếp sức kinh tế tư nhân

(GLO)- Từ những cơ sở còn sản xuất thủ công đến các doanh nghiệp đầu tư dây chuyền hiện đại, nguồn vốn khuyến công đang trở thành điểm tựa giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, nâng năng suất, chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

null