Cập nhật thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng bão số 3 tính đến 17 giờ ngày 22/7

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tính đến 17 giờ ngày 22/7, ảnh hưởng bởi bão số 3 trên đất liền (khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An) đã khiến 79 ngôi nhà ở bị tốc mái; 107.217 ha lúa bị ngập; một số công trình đê điều bị hư hỏng.

cap-nhat-thiet-hai-ban-dau.jpg
Tàu cá của ngư dân tránh trú bão tại khu vực cảng Cái Rồng, Đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết tính đến 17 giờ ngày 22/7, một số tỉnh đã ghi nhận thiệt hại về nhà ở, diện tích lúa, sự cố đê điều, do ảnh hưởng bởi bão số 3.

Cụ thể, tại tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 79 ngôi nhà ở bị tốc mái.

Về nông nghiệp, có 107.217 ha lúa bị ngập. Trong số đó, tại tỉnh Hưng Yên có 26.000 ha, tỉnh Ninh Bình 74.017 ha, Thanh Hóa 7.200 ha. Hiện các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa đang vận hành máy bơm tiêu nước, chống úng.

Cũng do ảnh hưởng bởi bão, tại một số địa phương đã xảy ra sự cố đê điều.

Đơn cử, tại Hà Nội đã xảy ra hiện tượng nứt dọc mặt đê Hữu Cầu dài 20m đoạn từ K25+630-K25+680 (cấp III) ở xã Đa Phúc. Hiện địa phương đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn lập chốt hạn chế người, cấm phương tiện đi qua.

Tại tỉnh Ninh Bình cũng xảy ra sự cố sạt mái đê bối Nam Quần Liêu dài 5m tại K1+850 (cấp V), xã Nghĩa Sơn. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương đã triển khai xử lý giờ đầu phủ bạt và đắp gia cố bằng bao tải đất.

Thanh Hóa cũng xảy ra sự cố sạt 2 đoạn mái phía đồng đê tả Cùng (cấp IV) ở xã Hoằng Châu, với tổng chiều dài 65m (K5+858-K5+905 dài 47m và K5+958-K5+976 dài 18m). Hiện nay chính quyền địa phương đang tổ chức xử lý.

Hiện các tỉnh đang tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại do ảnh hưởng bởi bão.

Thông tin từ Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai, cũng cho biết tính đến 17 giờ hôm nay, các địa phương đã sơ tán, di dời 12.485 người.

Trong đó, di dời, sơ tán dân do bão 11.756 người (tại Quảng Ninh 2.052 người, Hải Phòng 4.994 người, Ninh Bình 4.710 người); di dời, sơ tán dân ngập lụt, sạt lở 729 người (tại Thanh Hóa 468 người, Nghệ An 261 người).

Về diễn biến cơn bão số 3 trên đất liền, thông tin từ cơ quan chuyên môn cho biết hiện nay, bão đang trên đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Thanh Hóa.

Tại thời điểm 16 giờ hôm nay, gió thực đo tại Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) ở cấp 5, giật cấp 8; Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) cấp 6, giật cấp 8; Hòn Dấu (Hải Phòng) cấp 7, giật cấp 10; Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cấp 5; Văn Lý (tỉnh Ninh Bình) cấp 6, giật cấp 10; Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) cấp 5, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới (tính từ 17 giờ hôm nay), bão sẽ suy yếu và tan dần.

Về mưa, dự báo từ chiều tối ngày 22/7 đến sáng ngày 23/7, khu vực các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa từ 50-100mm, cục bộ trên 200mm; phía Nam tỉnh Phú Thọ và Sơn La có mưa 40-80mm, cục bộ trên 120mm.

Về lũ, do ảnh hưởng của thủy triều, mực nước một số trạm khu vực cửa sông, ven biển từ thành phố Hải Phòng đến tỉnh Ninh Bình lên trên biến động III (trên sông Hồng tại Ba Lạt; sông Thái Bình tại Đông Xuyên; sông Cấm tại Kinh Thầy; sông Lạch Tray tại Kiến An; sông Văn Úc tại Quang Phục...

Ngoài ra, mực nước thượng lưu sông Mã, sông Cả tại Thanh Hóa và Nghệ An cũng đang lên. Theo báo cáo mới nhất, mực nước lúc 16 giờ ngày 22/7 trên sông Chu tại Cửa Đạt là 28,93m, trên biến động 1 là 0,93m; trên sông Cả tại Mường Xén là 142,02m, trên biến động 3 khoảng 0,02m.

Theo Hùng Võ (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

Gia Lai ký kết hợp tác với quận Yongsan và làm việc với một số doanh nghiệp tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 31-3 và 1-4, tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm Trưởng đoàn đã có chuỗi hoạt động đối ngoại quan trọng gồm: ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với quận Yongsan (Thủ đô Seoul) và làm việc với nhiều doanh nghiệp.

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Tỉnh Gia Lai hoàn tất công tác chuẩn bị về hạ tầng giao thông, lưu trú và y tế tại các khu vực trung tâm như phường Pleiku và phường Quy Nhơn để sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Gia Lai sẵn sàng cho Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 đang cận kề, Gia Lai đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Không chỉ dừng lại ở công tác tổ chức sự kiện, tỉnh nhà đã “kích hoạt” trạng thái sẵn sàng, đồng bộ mọi phương diện, từ hạ tầng lưu trú, y tế, giao thông đến dịch vụ du lịch. 

null