Theo đó, lúc 17 giờ 30 phút ngày 2-12, thông qua nguồn tin nghiệp vụ, Trung tá Nguyễn Trung Hiếu-Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai) nhận tin báo ô tô tải mang biển kiểm soát 60K-711.39 nghi chở heo chết, nhiễm bệnh.
Ngay sau đó, đơn vị thông báo đến các tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, đề nghị tăng cường nắm tình hình, triển khai rà soát để kịp thời phát hiện phương tiện nêu trên. Đến 23 giờ 15 phút ngày 2-12, tại Km 1.216+500 quốc lộ 1, Tổ tuần tra kiểm soát số 5 của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước đã phát hiện và dừng được xe tải nói trên để kiểm tra.
Qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển 50 con heo, qua quan sát nhận thấy số heo này có biểu hiện lừ đừ. Tài xế điều khiển phương tiện là Trần Tuấn P. (SN 1986, trú phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) không xuất trình được giấy kiểm dịch động vật, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc số heo trên. Theo ông P. trình bày, số heo này được chở từ địa bàn xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) đi vào tỉnh Đồng Nai.
Trong quá trình kiểm tra ô tô tải 60K-711.39, đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục phát hiện ô tô tải chở heo mang biển kiểm soát 77C-177.90 do ông Nguyễn Trung K. (SN 1984, trú xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) điều khiển. Trên xe vận chuyển 22 con heo, qua quan sát bằng mắt thường Tổ công tác nhận thấy số heo này có dấu hiệu mệt mỏi, lừ đừ; lái xe không xuất trình được giấy kiểm dịch động vật, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc heo.
Tài xế K. cho biết số heo trên cũng được chở từ địa bàn xã Hòa Hội đi vào tỉnh Đồng Nai (đi cùng nhóm với xe ô tô tải 60K-711.39 đang được tổ công tác kiểm tra).
Sau khi dừng, kiểm tra 2 phương tiện, Tổ công tác đã báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông và thông tin đến Trạm kiểm dịch động vật Đông Gia Lai (Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai) để phối hợp xử lý.
Đến 3 giờ 30 phút ngày 3-12, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp đưa 2 phương tiện đến Trạm kiểm dịch động vật Đông Gia Lai để lấy mẫu xét nghiệm và xử lý theo quy định. Kết quả làm việc xác định 72 con heo trên là heo nái loại thải, có tổng trọng lượng 7,2 tấn, trong đó có 1 con đã chết. Qua test nhanh cho thấy số heo trên dương tính với dịch tả heo châu Phi.
Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ số heo trên để xử lý theo quy định, đồng thời lấy mẫu và gửi mẫu xét nghiệm cho đơn vị chức năng tại TP. Đà Nẵng để xét nghiệm, xác định chính xác về dịch bệnh.