Cảnh giác với thủ đoạn thuê ô tô tự lái rồi chiếm đoạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Càng gần Tết Nguyên đán thì nhu cầu thuê xe ô tô tự lái của người dân tăng cao. Lợi dụng tình hình đó, bọn tội phạm dùng thủ đoạn thuê ô tô tự lái rồi đem xe đi bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài.
Thuê xe rồi đem cầm cố
Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giam đối tượng Đ.C.H. (trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 22-12-2020, H. đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi thuê 5 chiếc xe ô tô tự lái rồi đem cầm cố được 920 triệu đồng để trả nợ, tiêu xài cá nhân và đánh bạc qua ứng dụng trên điện thoại.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 6 đến tháng 11-2020, do quen biết từ trước, H. nhiều lần thuê 4 chiếc xe ô tô của chị N.T.L. (chủ cơ sở dịch vụ cho thuê xe tự lái ở TP. Pleiku) với giá 15-18 triệu đồng/xe/tháng. Vì H. trả xe và tiền thuê sòng phẳng nên chị L. không một chút nghi ngờ.
Thậm chí, chị L. nhiều lần cho đối tượng thuê chỉ thỏa thuận bằng miệng chứ không ký hợp đồng. Ngoài ra, chị L. còn giới thiệu giúp H. đến gặp anh N.T.H. (ở TP. Pleiku) để H. thuê 1 chiếc xe ô tô chạy dịch vụ. Tuy nhiên, ngày 3-12-2020, khi đến hạn mà không thấy H. chuyển tiền và trả xe nên chị L. gọi điện thoại di động cho H. thì đối tượng tắt máy. Tương tự, anh N.T.H. cũng không liên lạc được với H.
Đến ngày 8-12-2020, H. chủ động gọi lại cho chị L, báo tin mình đã cầm cố 4 chiếc xe ô tô của chị. Tá hỏa, chị L. kiểm tra hệ thống định vị thì chỉ tìm được 1 xe, 3 xe còn lại đến nay vẫn biệt tăm. Còn xe ô tô của anh N.T.H. cũng đã bị H. đem ký gửi vào cuối tháng 11-2020. Các nạn nhân cho biết, tổng giá trị thực của 5 chiếc xe nói trên khoảng 2,4 tỷ đồng.       
Bên cạnh đó, các đối tượng còn chủ động tìm kiếm “con mồi” là các hợp tác xã hoặc cá nhân làm dịch vụ cho thuê xe ô tô tự lái để thuê xe, sau đó đem đi cầm cố hoặc bán. Vào tháng 12-2019, anh P.V.M.T. (trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) trình báo cơ quan Công an về việc đối tượng Nguyễn Văn Hiệp và Võ Đức Hòa đến nhà thuê xe ô tô tự lái. Đến thời hạn trả xe nhưng anh T. không liên lạc được với các đối tượng này, kiểm tra định vị trên xe cũng đã bị ngắt kết nối.
Nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô liên tỉnh, từ trái qua: Võ Đức Hòa, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Đức Hòa, Phạm Thị Mỹ Hằng.
Nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt xe ô tô liên tỉnh (từ trái qua: Võ Đức Hòa, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Đức Hòa, Phạm Thị Mỹ Hằng). Ảnh: Thúy Trinh
Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã lần lượt bắt giữ nhóm đối tượng chuyên thuê xe ô tô tự lái để đi cầm cố, trong đó có xe của anh T. gồm: Võ Đức Hòa (SN 1971, trú tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định); Nguyễn Thanh Hằng (SN 1972, trú tại huyện Đak Tô, tỉnh Kon Tum); Nguyễn Văn Hiệp (SN 1968, trú huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên); Nguyễn Đức Hòa (SN 1990, trú tại làng Nú II, xã Ia Chía, huyện Ia Grai); Phạm Thị Mỹ Hằng (SN 1979, trú tại thị trấn Chư Sê) và đang truy nã đối tượng Bùi Văn Tâm (SN 1980, trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận).
Nhóm đối tượng này thường ăn mặc, nói năng lịch sự, giả là doanh nhân cần thuê xe đi ngoại giao, mua bán… Sau đó, các đối tượng thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền đánh bạc, cắt đứt liên lạc với chủ xe. 
Cần làm rõ người thuê trước khi giao xe
Theo cơ quan Công an, khi đến liên hệ thuê xe ô tô tự lái, người thuê thường để lại chứng minh nhân dân hoặc sổ hộ khẩu, xe máy hoặc một số tiền để làm tin. Tuy nhiên, việc này không ngăn được các rủi ro khi chủ xe đồng ý cho thuê bởi các loại giấy tờ trên có thể là giả hoặc tài sản để lại chẳng thấm vào đâu so với giá trị chiếc xe.
Đơn cử, ngày 31-1-2020, một thanh niên cầm giấy chứng minh nhân dân giả mang tên Đỗ Đức Hiếu (SN 1988, trú tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đến gặp ông N.V.T. (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) thuê xe ô tô tự lái. Sau đó, đối tượng đem xe đi cầm cố được 100 triệu đồng.
Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng tên thật là Ngô Đức Thạnh (SN 1991, trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) có 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi mãn hạn tù, để có tiền tiêu xài, Thạnh tìm kiếm nơi cho thuê xe tự lái để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cũng với thủ đoạn trên, ngày 19-1-2020, đối tượng đã thuê và đem bán chiếc xe ô tô của ông P.Q.M. (phường Ia Kring, TP. Pleiku) lấy 80 triệu đồng. Đến ngày 9-9-2020, Thạnh bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP. Hồ Chí Minh.  
Trước diễn biến phức tạp của tội phạm lừa thuê xe ô tô tự lái rồi chiếm đoạt, Thượng tá Trần Trọng Sơn-Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) khuyến cáo: “Việc thu hồi tài sản trong các vụ việc trên là rất khó khăn, vì hầu hết các xe ô tô đã bị tháo định vị, đem đi cầm cố ở nhiều nơi, thậm chí có xe chúng lén lút mang qua Campuchia để cầm cố hoặc bán. Do đó, các doanh nghiệp, cá nhân cho thuê xe ô tô tự lái cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm, xác minh kỹ thông tin của người thuê xe; thực hiện đầy đủ các thủ tục, biện pháp ràng buộc pháp lý đối với khách thuê trước khi giao xe ô tô nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra”.
THÚY TRINH

Có thể bạn quan tâm

Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bị can Võ Thị Phụng. Ảnh: Q.H

Xử lý nghiêm hành vi xuyên tạc, gây mất an ninh trật tự

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại xã Phù Mỹ Ðông.

Chặn vòi thuốc lá điện tử xâm nhập giới trẻ

Gia Lai ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập giới trẻ

(GLO)- Mặc dù nằm trong danh mục hàng cấm nhưng nhiều đối tượng ở Gia Lai vẫn bất chấp buôn bán thuốc lá điện tử. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý hành vi này nhằm ngăn chặn thuốc lá điện tử xâm nhập vào giới trẻ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Đạt và Nhơn.

Gia Lai: Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy là thuốc lá phê

(GLO)-Ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Thành Đạt (SN 2005, khu phố Thuận Thượng 2, phường Hoài Nhơn Nam) và Trần Hữu Nhơn (SN 2009, khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Với các trường hợp không có giấy phép lái xe, lực lượng CSGT sẽ lập biên bản với người giao xe.

Dẹp nạn “quái xế” ở bờ kè suối Hội Phú

(GLO)- Bờ kè suối Hội Phú (tỉnh Gia Lai) là tuyến đường du lịch, kinh doanh sầm uất với lượng phương tiện giao thông lớn. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên đã lợi dụng điều này để thỏa mãn thú vui “quái dị”, thích thể hiện trước đám đông bằng cách điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Võ Thị Phụng-đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước-tại buổi làm việc với cơ quan chức năng.

Tạm giam 2 tháng đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

(GLO)- Ngày 6-10, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Thị Phụng (SN 1979, ở xã Phù Mỹ Đông) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành. Ảnh: N.L

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành

(GLO)- Chiều 3-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trân ký cam kết tại chương trình. Ảnh: N.L

Gia Lai: Trang bị kỹ năng, kiến thức an toàn cho học sinh

(GLO)- Ngày 4-10, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị trường học tổ chức chương trình trang bị kỹ năng, kiến thức thoát nạn, xử lý tình huống cho học sinh.

null