Canada công bố Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Canada công bố Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào ngày 27.11 để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn, thịnh vượng và an ninh cho người dân nước này. Chiến lược dài 26 trang của Canada bao gồm 5 mục tiêu chiến lược, trong đó có thúc đẩy hòa bình, khả năng phục hồi và an ninh.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada Mélanie Joly. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada Mélanie Joly. Ảnh: AFP



Kế hoạch tham vọng gần 2,3 tỉ USD

Thông cáo của Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada chỉ ra, là quốc gia ở Thái Bình Dương, Canada công nhận khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ đóng vai trò quan trọng và sâu sắc trong tương lai của Canada. Mọi vấn đề liên quan tới người dân Canada - an ninh quốc gia, sự thịnh vượng kinh tế, tôn trọng luật pháp quốc tế... - sẽ được định hình bởi các mối quan hệ mà Canada có với các đối tác, các quốc gia khắp Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Những quyết định được đưa ra trong khu vực sẽ tác động đến người dân Canada trong nhiều thế hệ và sự tham gia của Canada là đều quan trọng.

“Tương lai của Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là tương lai của chúng ta; chúng ta có vai trò trong việc định hình khu vực. Hôm nay, chúng tôi đưa ra chiến lược thực sự của Canada - một chiến lược liên quan đến mọi khía cạnh của xã hội chúng ta. Chiến lược gửi một thông điệp rõ ràng đến khu vực rằng Canada đang ở đây” - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mélanie Joly nói.

Chiến lược đưa ra lộ trình toàn diện nhằm tăng cường sự tham gia của Canada ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trong thập kỷ tới, tăng cường đóng góp của Canada vào hòa bình và an ninh khu vực, củng cố tăng trưởng kinh tế và khả năng phục hồi, tăng cường những mối quan hệ giao lưu nhân dân quan trọng và hỗ trợ phát triển bền vững trên toàn khu vực.

5 mục tiêu chiến lược

Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Canada bao gồm 5 mục tiêu chiến lược, trước tiên là thúc đẩy hòa bình, khả năng phục hồi và an ninh. Để thúc đẩy các lợi ích của Canada về hòa bình và an ninh, chính phủ sẽ đầu tư hơn 720 triệu USD, bao gồm: 492,9 triệu USD để củng cố sự hiện diện hải quân của Canada ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và tăng cường sự tham gia của lực lượng vũ trang Canada trong các cuộc tập trận quân sự trong khu vực; 47,3 triệu USD để khởi động sáng kiến ​​mới nhằm phát triển năng lực an ninh mạng ở một số đối tác khu vực.

“Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương xác định Canada là nước đi đầu trong thúc đẩy hòa bình và an ninh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, đồng thời duy trì vai trò của chúng tôi như một đối tác đáng tin cậy. Chiến lược này sẽ tăng cường sự hiện diện của các lực lượng vũ trang Canada trong khu vực và tăng cường các mối quan hệ quốc phòng và an ninh của Canada với các đối tác và đồng minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, cởi mở và hòa nhập" - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Canada Anita Anand cho hay.

Theo Bộ trưởng Bộ An toàn Công cộng Marco Mendicino, chiến lược sẽ tăng cường năng lực tình báo của Canada trong khu vực, tăng cường ngoại giao không gian mạng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác với các đồng minh. "Canada sẽ đóng vai trò quan trọng bằng cách đóng góp cho hòa bình, an ninh và hợp tác ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời luôn bảo vệ lợi ích quốc gia của chúng tôi" -  Bộ trưởng Marco Mendicino nhấn mạnh.

Mục tiêu thứ 2 trong chiến lược vừa công bố của Canada là mở rộng thương mại, đầu tư và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng. Để thúc đẩy thương mại mở, dựa trên quy tắc và hỗ trợ sự thịnh vượng kinh tế, Canada sẽ đầu tư 240,6 triệu USD, trong đó có 24,1 triệu USD để thiết lập Cổng Thương mại Canada ở Đông Nam Á nhằm mở rộng mạng lưới kinh doanh, đầu tư của Canada trong khu vực. Trong khoản đầu tư này cũng có 13,5 triệu USD để mở rộng quan hệ tài nguyên thiên nhiên với các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương - trong thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ ba, để xây dựng mối quan hệ giao lưu nhân dân chặt chẽ hơn với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Canada sẽ cung cấp khoản đầu tư lên tới 261,7 triệu USD. Trong khi đó, với mục tiêu thứ tư là xây dựng một tương lai xanh, sạch, bền vững, Canada cam kết 913,3 triệu USD cho các hoạt động. Mục tiêu thứ 5 của chiến lược là tăng cường sự hiện diện, tầm nhìn và ảnh hưởng của Canada với tư cách là đối tác tích cực, gắn kết ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Trong mục tiêu này, Canada cam kết tài trợ tổng cộng 143,3 triệu USD.


https://laodong.vn/the-gioi/canada-cong-bo-chien-luoc-an-do-duong-thai-binh-duong-1121810.ldo

Theo Thanh Hà (LĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.