Những bài học từ Việt Nam trong phát triển kinh tế và hòa bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo nhiều chuyên gia khu vực Arab, kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế và đóng góp cho hòa bình, hợp tác quốc tế rất đáng học hỏi.

Tờ báo kinh tế điện tử (Economyplusme) của Ai Cập có bài
Tờ báo kinh tế điện tử (Economyplusme) của Ai Cập có bài "Việt Nam từ khó khăn tới đỉnh cao phát triển".

Nhiều chuyên gia kinh tế và chính trị khu vực Arab nhận định kinh nghiệm của Việt Nam trong phát triển kinh tế và đóng góp cho hòa bình, hợp tác quốc tế rất đáng học hỏi.

Tờ báo kinh tế điện tử (Economyplusme) của Ai Cập có bài “Việt Nam từ khó khăn tới đỉnh cao phát triển”. Bài báo nhận định rằng Việt Nam đã trở thành một quốc gia đang phát triển thành công. Các chuyên gia tin rằng kinh nghiệm của Việt Nam có tác động lớn đến sự phát triển của khu vực và quốc tế.

Những thành công của Việt Nam là nhờ các chính sách đổi mới năm 1986, tự do hóa thương mại và đầu tư nước ngoài cùng với sự ổn định tài chính và những nỗ lực giảm lạm phát.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã tập trung vào các ưu tiên như hiện đại hóa nền kinh tế với việc tăng tốc đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất,khuyến khích tạo ra một lực lượng lao động sản xuất có kỹ năng của thế kỷ 21, chú trọng đưa công nghệ hiện tại vào sản xuất và ưu tiên quan trọng nhất là cải cách công tác thể chế. Chính điều này đã giúp Việt Nam gần đây vươn lên trở thành trung tâm sản xuất toàn cầu với những bài học về tiềm năng tăng trưởng.

Nhà báo Palestine - Fayek Jarada chia sẻ Việt Nam không chỉ là người bạn tốt của nhân dân Palestine mà còn với các nước trên toàn thế giới và khu vực Ả-rập, Trung Đông.

Việt Nam trong những năm qua đã có nhiều đóng góp tích cực trong các vấn đề quốc tế, trong đó có hòa bình ở Trung Đông. Với những thành công và đóng góp tích cực thời gian qua, nhà báo Fayek Jarada tin rằng Việt Nam ngày càng trở thành một nước có vai trò và vị trí quan trọng ở khu vực và quốc tế.

Nhà báo  Fayek Jarada mong muốn Việt Nam có thể trúng cử thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc để tiếp tục tiếng nói và đóng góp tích cực cho các vấn đề quốc tế chung, cũng như mong muốn giúp nhân dân Palestine thực hiện quyền lợi chính đáng của mình.

“Tôi thấy rằng Việt Nam có nhiều đóng góp và vai trò rất lớn, đặc biệt trong thúc đẩy hòa bình trên toàn thế giới. Vai trò này rất quan trọng trong việc duy trì hòa bình và đảm bảo thực thi các luật pháp quốc tế. Do đó, tôi khẳng định Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn trong thúc đẩy hòa bình quốc tế và ở khu vực Trung Đông. Cá nhân tôi và nhân dân Palestine ủng hộ Việt Nam trúng cử vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc” Nhà báo Fayek Jarada đánh giá.

Nhà nghiên cứu Ali Hashin Shendi - người Iraq bày tỏ sự ngưỡng mộ những thành công trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước của Việt Nam. Trong những năm qua, vai trò, vị trí và ủy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao ở khu vực và quốc tế.

Nhà nghiên cứu Ali Hashin Shendi, người đứng giữa.
Nhà nghiên cứu Ali Hashin Shendi, người đứng giữa.

Nhà nghiên cứu Ali Hashin Shendi nhận định “Chúc mừng Việt Nam và những nỗ lực mà Việt Nam đã làm cho hòa bình toàn diện ở khu vực Trung Đông. Việt Nam cũng đã hỗ trợ tích cực cho hòa bình của nhân dân Palestine và thực hiện khát vọng trong xây dựng nhà nước độc lập với giải pháp hai nhà nước.

Việt Nam cũng đóng vai trò tích cực trong thúc đẩy hòa bình, ổn định ở khu vực châu Á, Trung Đông, châu Phi và các khu vực trên toàn thế giới, đồng thời có vai trò quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế chống khủng bố”.

Ngọc Thạch (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.