Từ khóa: cam kết

Ban Dân tộc, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh kết nghĩa với làng Klư

Ban Dân tộc, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh kết nghĩa với làng Klư

(GLO)- Sáng 7-3, tại Nhà sinh hoạt cộng đồng làng Klư (xã Krong, huyện Kbang), Ban Dân tộc phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh tổ chức lễ kết nghĩa với Nhân dân làng Klư. Dự lễ kết nghĩa có đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Gia Lai cam kết tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Nhật Bản vào đầu tư

Gia Lai cam kết tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Nhật Bản vào đầu tư

(GLO)- Sáng 22-5, tại Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, UBND tỉnh phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và Hội nghị Quốc tế (FSC), Trung tâm giao lưu Nhật-Việt tổ chức Hội thảo Tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư giữa Gia Lai và các địa phương của Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng tái tạo và du lịch.
Mang Yang phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

Mang Yang phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019

(GLO)- Sáng 19-4, tại nhà Văn hóa xã ĐakJrăng, Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai tổ chức phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2019 với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng“. Tham gia lễ phát động có hơn 200 đoàn viên thanh niên, học sinh, đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện.
Hơn 20 ngàn tỷ đồng cam kết đầu tư vào Gia Lai

Hơn 20 ngàn tỷ đồng cam kết đầu tư vào Gia Lai

(GLO)- Chiều 21-5, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư giữa TP. Hồ Chí Minh và Gia Lai năm 2018. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo các Ngân hàng Thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh cùng các thành viên Ban tổ chức.
ASEAN và Trung Quốc cam kết bảo vệ môi trường ở Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc cam kết bảo vệ môi trường ở Biển Đông

Theo hãng tin Kyodo, một văn bản được lãnh đạo các nước công bố vào tối 13-11 thông báo, Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc đã đặt ra một giai đoạn 10 năm, kéo dài tới năm 2027, nhằm bảo vệ các tài nguyên bờ biển và trên biển ở Biển Đông, trong bối cảnh diễn ra tranh chấp lãnh thổ kéo dài tại vùng biển này.