Các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lãnh đạo Lào, Trung Quốc, Campuchia, Cuba, Nga, Triều Tiên, Ấn Độ cùng các quốc gia ASEAN gửi điện và thư mừng 77 năm Quốc khánh Việt Nam.

Trong điện mừng, các lãnh đạo cấp cao Lào chúc mừng thành tựu của Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong 77 năm qua, coi đây là nguồn cổ vũ và động lực mạnh mẽ đối với sự nghiệp phát triển đất nước Lào.

Các lãnh đạo Lào cảm ơn sâu sắc sự giúp đỡ to lớn, kịp thời và hiệu quả của Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục cùng Việt Nam gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hiếm có mãi mãi trường tồn, theo thông cáo ngày 2.9 của Bộ Ngoại giao.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo nước này khẳng định hết sức coi trọng phát triển quan hệ hai đảng, hai nước, mong muốn cùng Việt Nam không ngừng củng cố tình hữu nghị truyền thống và không ngừng tạo thêm động lực mới cho phát triển các quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Lễ thượng cờ chào mừng Quốc khánh 2.9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 1.9. Ảnh: Giang Huy.

Lễ thượng cờ chào mừng Quốc khánh 2.9 tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 1.9. Ảnh: Giang Huy.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Thủ tướng Hun Sen cùng các lãnh đạo Campuchia khẳng định quyết tâm củng cố và phát triển quan hệ hai nước, cũng như hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Các lãnh đạo Cuba bày tỏ tự hào về mối quan hệ đoàn kết lịch sử đã được vun đắp và củng cố trong cuộc đấu tranh chung vì độc lập, tự do và phát triển, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng thống Vladimir Putin và các lãnh đạo Nga đánh giá cao thành tựu Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế, khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga tiếp tục được tăng cường trên mọi lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật... với nhiều dự án tiềm năng đang được hai bên triển khai.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Thủ tướng Kim Tok-hun bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước sẽ tiếp tục phát triển hơn trong thời gian tới.

Trong điện mừng, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu bày tỏ trân trọng quan hệ lâu đời giữa hai nước, khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam được xây dựng bằng sự tin cậy cao, hiểu biết sâu sắc lẫn nhau và hai nước cùng chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam là tài sản quý báu nhằm đối phó các thách thức hiện tại và tương lai. Ông cam kết Indonesia sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn với Việt Nam vì sự phát triển của cả hai dân tộc.

Quốc vương Malaysia Abdullah Riayatuddin bày tỏ vui mừng khi hợp tác song phương với Việt Nam ngày càng phát triển và được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Ông tin tưởng hợp tác Việt Nam - Malaysia sẽ đạt được nhiều kết quả hơn và mang lại lợi ích cho người dân, hướng tới kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2023.

Tổng thống Halimah Yacob, Thủ tướng Lý Hiển Long và các lãnh đạo Singapore đánh giá cao hai nước hỗ trợ nhau trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, cũng như các cam kết cấp cao và tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Trong thông cáo đăng trên website Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1.9, Ngoại trưởng Antony Blinken gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Việt Nam. Ông đánh giá quan hệ Việt - Mỹ đạt được rất nhiều thành quả trong thúc đẩy ưu tiên chung về an ninh khu vực, thịnh vượng, chống biến đổi khí hậu, giải quyết các thách thức y tế toàn cầu và tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân.

Đại sứ quán nhiều nước tại Hà Nội như Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Cộng hòa Czech... cũng đăng lời chúc mừng Việt Nam nhân dịp Quốc khánh 2.9 trên trang Facebook của các cơ quan này.

Theo Nguyễn Tiến (Vnexpress.net)

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I. Ảnh: Oanh Trương

Niềm tin, kỳ vọng của tuổi trẻ Gia Lai

(GLO)- Hướng về Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc vào sự phát triển của quê hương trong giai đoạn mới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị.

Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Lãnh đạo 2 địa phương ký kết giao ước kết nghĩa. Ảnh: Vũ Chi

Xã Ia Sao kết nghĩa với phường Bình Định

(GLO)- Ngày 13-9, tại hội trường xã Ia Sao (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra lễ kết nghĩa giữa xã Ia Sao và phường Bình Định với sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

Ban Nhân dân và người có uy tín làng Tờ Lék (xã Vĩnh Thịnh) tuyên truyền phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho người dân. Ảnh: Chương Hiếu

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và đoàn thể

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh Gia Lai trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Duy Ðức (cán bộ hưu trí ở phường Bình Ðịnh) nêu ý kiến cần tiếp tục đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Chông (hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát ở làng Ba Bă, xã Ya Ma). Ảnh. A.H

Thi đua yêu nước là động lực để Gia Lai phát triển

(GLO)- Sinh thời, Bác Hồ từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Tại Gia Lai, phong trào thi đua được triển khai toàn diện, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

Cần quan tâm đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cần quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)-Trong quá trình góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030, nhiều ý kiến yêu cầu bổ sung phương hướng, nhiệm vụ đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và các chương trình, dự án hỗ trợ sản xuất, nhất là tại vùng đồng bào DTTS phía Tây tỉnh.

Quân đoàn 34 tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

Quân đoàn 34 tuyên dương các lực lượng tham gia A80 và các hội thi, hội thao

GLO- Chiều 8-9, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm, tuyên dương các lực lượng tham gia A80, Quân khu số 1, hội thi, hội thao cấp Bộ đạt thành tích cao năm 2025; các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua và Đại hội Đảng.

null