Brazil ấn tượng với thành tựu và tiềm năng phát triển khoa học của Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil Luciana Santos khẳng định Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển mạnh mẽ, nhiều tiềm năng để hợp tác về khoa học-công nghệ.
Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị và Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Luciana Santos tại buổi làm việc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị và Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Luciana Santos tại buổi làm việc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Brazil)

Phát biểu trong buổi làm việc với Bộ trưởng Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Brazil Luciana Santos mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Brazil Bùi Văn Nghị khẳng định hợp tác khoa học-công nghệ là một trong những lĩnh vực ưu tiên giữa hai nước, đặc biệt là viễn thông, công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, khoa học lượng tử, hàng không vũ trụ và máy bay.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, tại cuộc làm việc, Đại sứ Bùi Văn Nghị nhấn mạnh cần thiết lập và đưa vào hoạt động Ủy ban hỗn hợp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của hai nước nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Brazil trong công nghệ sinh học ethanol, công nghiệp chế biến nông sản, khai khoáng, chống biến đổi khí hậu, công nghệ vũ trụ trong thời gian tới.

Trong bối cảnh Việt Nam đưa ra Chiến lược phát triển vùng và thúc đẩy du lịch, Đại sứ Bùi Văn Nghị đánh giá cao công nghệ hàng không của Brazil, trong đó có các máy bay thân hẹp do hãng Embraer sản xuất, phù hợp với nhu cầu phát triển vận tải hàng không và du lịch của Việt Nam.

Đại sứ Bùi Văn Nghị cũng thông tin về việc Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi và chia buồn tới Văn phòng Tổng thống, Bộ Ngoại giao, chính quyền bang Rio Grande do Sul và gia đình các nạn nhân trong trận lũ lụt lịch sử hiện nay tại Brazil, gây thiệt hại lớn về người, tài sản và cơ sở hạ tầng.

Đại sứ nhấn mạnh Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm và sát cánh với bạn bè Brazil trong khoảng thời gian khó khăn này.

Về phần mình, Bộ trưởng Luciana Santos khẳng định Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển mạnh mẽ, nhiều tiềm năng để hợp tác về khoa học-công nghệ.

Việt Nam đang là điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp và công ty nước ngoài về sản xuất chip và chất bán dẫn, do đó tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn.

Bà Luciana Santos phát biểu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Lula da Silva và Brazil đang nỗ lực thúc đẩy thực hiện các hiệp định đã được ký kết với Việt Nam.

Theo kế hoạch, một đoàn chuyên gia Brazil sẽ sang làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam vào cuối tháng này.

Bộ trưởng Luciana Santos cũng bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển khoa học-công nghệ của Việt Nam qua chuyến thăm và làm việc tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hồi tháng 11/2023.

Có thể bạn quan tâm

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Cán bộ hướng dẫn người dân xã Chư Păh ứng dụng kỹ năng số và thanh toán không dùng tiền mặt

Đưa kỹ năng số vào từng gia đình

(GLO)- Công nghệ số đang dần hiện diện trong đời sống người dân xã Chư Păh, từ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến đến kết nối trên nền tảng số. Với sự đồng hành của chính quyền và các đoàn thể, kỹ năng số từng bước lan tỏa từ mỗi gia đình ra cộng đồng.

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

Liên kết phát triển nhân lực công nghệ cao

(GLO)- Từ việc đào tạo sinh viên các lĩnh vực bán dẫn, AI, an toàn và an ninh mạng đến chuẩn bị nguồn nhân lực cho công nghệ lượng tử, Gia Lai đang đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp, từng bước hình thành nguồn nhân lực cho các ngành công nghệ chiến lược.

ung-dung-Viettel-Tammi-gia-lai-vuot-moc-5-trieu-nguoi-dung

Ứng dụng Tammi của Viettel vượt mốc 5 triệu người dùng

(GLO)- Viettel Tammi đã vượt mốc 5 triệu người dùng. Sự tăng trưởng ấn tượng này đến từ khả năng đáp ứng sát nhu cầu thực tế của người Việt, với các tính năng liên lạc liền mạch như gọi điện, nhắn tin không tốn data, video call chất lượng cao, cùng công nghệ AI và tính năng Phone to App.

null