Nhà trên và ven kênh rạch sử dụng trước ngày 1/7/2014 sẽ được hỗ trợ 70% giá bồi thường đất ở (sau khi trừ nghĩa vụ tài chính). Trường hợp sử dụng từ ngày 1/7/2014 trở về sau không được tính hỗ trợ về đất. Diện tích đất để tính hỗ trợ là phần diện tích có nhà, công trình, vật kiến trúc.
Viện KSND tối cao cáo buộc cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 3.600 tỉ đồng của hơn 30.000 nhà đầu tư thông qua việc bán cổ phiếu ROS.
(GLO)- Ngày 13-7, hàng chục người dân đã đem gạch đá, cây cối chắn đường để cản trở xe đưa thiết bị vào khắc phục sự cố bị gãy tại trụ tuabin số WT04 của Nhà máy điện gió Ia Le 1. Nắm bắt thông tin đó, chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc và bước đầu xử lý ổn định tình hình.
(GLO)- Sáng 10-7, UBND TP. Pleiku tổ chức buổi đối thoại đối với hộ ông Nguyễn Việt Tiến (tổ 2, phường Trà Bá) về những nội dung liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất thuộc Dự án trạm biến áp 110 kV Trà Đa.
(GLO)- Ngày 19/6, Nikkei Asia dẫn lời Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines Romeo Brawner Jr. cáo buộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc (CCG) là "cướp biển".
(GLO)- Dự án đường hành lang kinh tế phía Đông tỉnh (đường tránh quốc lộ 19) có tổng chiều dài toàn tuyến hơn 15 km đi qua các huyện: Đak Đoa, Chư Păh và TP. Pleiku.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; Đầu tư 19 dự án chăn nuôi tại xã Pờ Tó; Nhanh chóng bồi thường, hỗ trợ tái định cư Dự án khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh; Hãy để sư Thích Minh Tuệ tĩnh lặng tu tập...
(GLO)- Huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai)đang tích cực vận động các hộ dân còn lại sớm nhận kinh phí đền bù để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công triển khai Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên.
(GLO)- Mặc dù đã thống kê, xác định khối lượng vật kiến trúc của các hộ dân ở xã Ia Le (huyện Chư Pưh) trong phạm vi hành lang an toàn cột tháp gió nhưng vì chưa có quy định cụ thể nên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 (chủ đầu tư Dự án Nhà máy điện gió Ia Le 1) chưa thể thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ. Vướng mắc không được giải quyết nên nhiều hộ dân đã khiếu nại suốt hơn 1 năm qua.
Ngày 14-8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa có văn bản liên quan đến triển khai dự án đầu tư đường bộ cao tốc Bảo Lộc-Liên Khương theo hình thức đối tác đầu tư công.
(GLO)- Không đồng ý với mức đền bù theo phương án bồi thường, hỗ trợ của UBND huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) khi thu hồi phần đất của gia đình để thực hiện dự án kè chống sạt lở suối Ia Sol, ông Dương Văn Lợi (tổ 3, thị trấn Phú Thiện) tiếp tục có đơn khiếu nại lần 2. Tuy nhiên, việc giải quyết của chính quyền là thỏa đáng, đảm bảo quyền lợi của người dân.
Tai nạn giao thông vẫn luôn nằm ở mức cao tại nước ta, gây ra nhiều thiệt hại cho nạn nhân lẫn chủ xe, giải pháp phòng ngừa rủi ro từ tai nạn giao thông là mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới. Một trong những điểm tích cực nhất cần nhìn nhận là chính sách này sẽ giúp các chủ xe hành xử ôn hòa, văn minh hơn khi xảy ra va chạm trên đường với tâm lý “không cần tranh cãi, đã có bảo hiểm lo“.
Chính quyền huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với chủ đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn rà soát, kiểm đếm để tiến hành bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi bán kính 300m tính từ tâm trụ điện gió.