Bộ GD-ĐT công nhận Gia Lai đạt chuẩn phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 26-8, Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức hội nghị tổng kết Đề án Phổ cập giáo dục Mầm non (GDMN) cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015; nhiệm vụ, giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập GDMN trong giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên.
 

Ông Kpă Thuyên trao cờ công nhận phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi cho ngành GD-ĐT tỉnh. Ảnh: H.N
Ông Kpă Thuyên trao cờ công nhận phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi cho ngành GD-ĐT tỉnh. Ảnh: H.N

Sau 5 năm triển khai Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, chương trình đã đầu tư gần 200 tỷ đồng xây mới 790 phòng học và các phòng chức năng, xóa phòng học tạm, học nhờ, trang bị thêm nhiều trang thiết bị trong và ngoài lớp cho các trường Mầm non; có thêm 22 trường Mầm non, nâng tổng số trường lên 260 trường, các lớp mẫu giáo phủ khắp các thôn, làng trong tỉnh (xóa được làng trắng về GDMN). Tỷ lệ trẻ 5 tuổi được huy động ra lớp đạt 99,7%; tỷ lệ trẻ 5 tổi được học 2 buổi/ngày theo chương trình GDMN đạt tỷ lệ 100%. Chương trình đã triển khai nhiều giải pháp để duy trì và tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, tổ chức tốt cho trẻ bán trú tại trường Với nhiều giải pháp quyết liệt, sau 5 năm thực hiện đề án, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm đáng kể theo từng năm. Đến cuối năm 2015 đã có 17/17 huyện, thị xã đảm bảo điều kiện và tiêu chuẩn phổ cập, đạt tỷ lệ 100%. Qua kiểm tra đánh giá của Bộ GD-ĐT cuối tháng 12-2015, Bộ đã có quyết định công nhận Gia Lai đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi (tháng 5-2016).

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ GD-ĐT, ông Kpă Thuyên đã trao cờ công nhận phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi cho ngành GD-ĐT. Dịp này, Bộ tặng bằng khen cho 19 tập thể, 30 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 18 tập thể, 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

Hoàng Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động ứng phó với thiên tai

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động ứng phó với thiên tai

(GLO)- Để nâng cao hiệu quả công tác phòng - chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão năm nay, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đề ra phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, hiệu quả; lấy phòng tránh là chính”, bảo đảm sẵn sàng cơ động xử lý mọi tình huống.

Bộ đội luyện tập thao tác lê thấp qua hàng rào. Ảnh: H.P

Trung đoàn 739 tăng cường huấn luyện đêm, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến

(GLO)- Trung đoàn 739 là đơn vị chủ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã tăng cường huấn luyện đêm nhằm nâng cao trình độ sử dụng vũ khí trang bị và khả năng hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng xử trí nhanh các tình huống.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

Huấn luyện sát thực tế, đồng bộ, hiệu quả

(GLO)- Xác định nâng cao chất lượng huấn luyện là “chìa khóa” quyết định chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã quán triệt, chấp hành nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh hướng dẫn về nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập.

null