Binh đoàn 15 gặp mặt cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu và đang công tác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-12, Binh đoàn 15 tổ chức gặp mặt cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu và đang công tác trên địa bàn 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống của Binh đoàn 15. Lãnh đạo Binh đoàn 15 đã thông báo đến các đại biểu một số nét về tình hình thế giới và trong nước; xu thế phát triển kinh tế-xã hội và đối sách của Quân đội nhân dân Việt Nam trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tư lệnh Binh đoàn 15 cảm ơn các cán bộ quân đội cao cấp đã nghỉ hưu và đang công tác vì đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Binh đoàn. Đồng thời, thông báo đến các đại biểu những kết quả mà Binh đoàn đã đạt được trong năm 2022.
Năm 2002, Binh đoàn đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu về nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, kiện toàn tổ chức biên chế; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, Binh đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 khâu quản lý, xây dựng phương án sản xuất, định mức kinh tế kỹ thuật theo hướng tiết giảm chi phí, phù hợp với thực tiễn; nắm bắt thị trường, chủ động tiêu thụ sản phẩm kịp thời và hiệu quả, nhờ đó, 100% đơn vị đạt và vượt chỉ tiêu sản lượng.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Binh đoàn đã đảm bảo tiền lương cho gần 2.100 cán bộ, nhân viên quản lý thuộc biên chế; tạo việc làm thường xuyên cho gần 14.000 lao động, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Năm 2022, các đơn vị đã tổ chức gắn kết 353 hộ gia đình người Kinh với hộ người đồng bào dân tộc thiểu số. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, giáo dục đào tạo, an sinh xã hội. Bằng những nỗi lực, năm 2022 dự kiến giá trị sản xuất 2.317 tỷ đồng; doanh thu đạt 2.302 tỷ đồng; lợi nhuận đạt 143 tỷ đồng; nộp các khoản ngân sách là 314 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, các cán bộ quân đội nghỉ hưu và đang công tác đã bày tỏ niềm tự hào về truyền thống, sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam và sự đóng góp của Binh đoàn trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ độc lập chủ quyền Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, Binh đoàn tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần đối với cán bộ đang công tác và đã nghỉ hưu trên địa bàn 2 tỉnh. Các đại biểu cũng hứa sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình như động viên con, cháu chăm lo lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
                                                                             VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

Công an Gia Lai phát động đợt thi đua cao điểm “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân”

(GLO)- Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày lập công vì Tổ quốc bình yên, vì hạnh phúc Nhân dân” trong toàn lực lượng.

Chiến sĩ Biên phòng Gia Lai trực tiếp xuống đồng ruộng hướng dẫn bà con dân tộc thiểu số áp dụng kỹ thuật canh tác mới để tăng năng suất cây trồng.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

null