Bình Định: Cháy lớn thiêu rụi hơn 10 gian hàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Rạng sáng 19/1 (nhằm 28 tháng Chạp Âm lịch), một đám cháy lớn đã thiêu hơn 10 gian hàng bán vải, mỹ phẩm tại Chợ Bình Định (phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); không có thiệt hại về người.
Hiện trường vụ cháy lúc rạng sáng 19/1 (nhằm 28 tháng Chạp Âm lịch) tại Chợ Bình Định (phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Hiện trường vụ cháy lúc rạng sáng 19/1 (nhằm 28 tháng Chạp Âm lịch) tại Chợ Bình Định (phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định).

Vào lúc 1 giờ sáng 19/1, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại các gian hàng bán vải và đồ mỹ phẩm trong chợ Bình Định. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, chính quyền và lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) trực thuộc Đội Cảnh sát PCCC-CNCH số 5 (Công an tỉnh Bình Định) đã kịp thời có mặt tại hiện trường và tiến hành chữa cháy.

Do các gian hàng chứa nhiều mặt hàng dễ dẫn lửa như vải và mỹ phẩm, Công an tỉnh Bình Định phải tăng cường 10 xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ của các địa phương lân cận tham gia dập lửa, không cho ngọn lửa cháy lan.

Đến 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 10 gian hàng bán vải, đồ mỹ phẩm của tư thương.

Đến 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 10 gian hàng bán vải, đồ mỹ phẩm của tư thương.

Tại hiện trường, ông Lê Thanh Tùng - Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn đã chỉ đạo lực lượng chức năng dọn dẹp ngay trong đêm, sớm tạo điều kiện cho người dân tiếp tục mua bán những ngày cận Tết Nguyên đán.

Cơ quan chức năng tiến hành thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.