Bị từ chối hàn gắn tình cảm, dùng búa đập đầu người yêu trong tiệm cắt tóc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị chị S. từ chối hàn gắn tình cảm, Hồ Viết Vi Đô đã dùng búa đập nhiều phát vào đầu chị S. ngay tại tiệm cắt tóc cho đến khi nạn nhân nằm bất động.

 

Bị can Hồ Viết Vi Đô- Ảnh: Văn Tiến
Bị can Hồ Viết Vi Đô- Ảnh: Văn Tiến



Chiều 22.4, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết liên quan đến vụ bị từ chối hàn gắn tình cảm, dùng búa đập đầu người yêu ngay tiệm cắt tóc, đơn vị đang tạm giữ hình sự Hồ Viết Vi Đô (33 tuổi, ở thôn An Thọ, xã Tam An, H.Phú Ninh, Quảng Nam) điều tra về hành vi giết người.

Theo thiếu tướng Dũng, cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định thương tích của chị P.T.T.S (37 tuổi, ở khối phố Ngọc Tam, P.Điện An, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) - nạn nhân bị Đô dùng búa đánh để củng cố hồ sơ nhằm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đô.

Theo điều tra ban đầu, Hồ Viết Vi Đô là khách quen của quán cắt tóc K.N (tại khối phố Phong Nhị, P.Điện An) do chị S. làm chủ.

Sau nhiều lần đến cắt tóc, hai người nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, quen nhau được một thời gian, cảm thấy không còn hợp nên chị S. nói lời chia tay nhưng Đô không chấp nhận và tìm mọi cách níu kéo tình cảm.

Chiều ngày 15.4, Đô mang theo chiếc búa đóng đinh đi xe máy  BS 73K8 - 0198, từ xã Tam An ra TX.Điện Bàn tìm gặp chị S. với ý định nếu hàn gắn tình cảm không thành sẽ giết chị.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày 15.4, do trời đã tối và thực hiện việc cách ly chống dịch Covid-19 nên chị S. đóng cửa quán.Tuy nhiên khi gặp nhau, chị S. vẫn không đồng ý nối lại tình cảm.

Bực tức vì bị từ chối, Đô lấy búa đánh nhiều nhát vào phần đầu chị S., khi nạn nhân đang nằm trên chiếc giường xếp trong quán hớt tóc.

Thấy chị S. không có phản ứng, Đô bình tĩnh đi ra ngoài khóa cửa, lấy xe đi về hướng TP.Đà Nẵng với mục đích bỏ trốn.

Khi ra đến địa bàn TP.Đà Nẵng, biết bản thân sẽ không thoát tội nên Đô đã đến tại chốt kiểm dịch Covid-19 trên đường Trần Đại Nghĩa (P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) nơi lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ tự thú về hành vi giết người.

Nhận tin báo, Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải lập tức thông tin các đơn vị liên quan, tổ chức lực lượng chở Đô đến hiện trường tiệm cắt tóc. Lực lượng phát hiện chị S. trong tình trạng thoi thóp nên đưa chị đi cấp cứu. Đồng thời thu giữ 1 chiếc búa trước cửa tiệm cắt tóc mà Đô khai đã dùng đập đầu chị S.

Hiện vụ việc bị từ chối hàn gắn tình cảm, dùng búa đập đầu người yêu đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Mạnh Cường (thanhnien)

 

Có thể bạn quan tâm

Ngăn chặn những hành trình lạc lối

Ngăn chặn những hành trình lạc lối

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với công tác an ninh dân tộc ở khu vực phía Tây tỉnh, Đại úy Tô Ngọc Tâm (Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai) đã góp phần ngăn chặn nhiều trường hợp người dân mắc mưu FULRO vượt biên trái phép hoặc tham gia các hoạt động phục hồi FULRO núp bóng tôn giáo.

Gia Lai: Dùng kiếm và ná cao su hỗn chiến, 2 bị cáo lãnh án tù

Gia Lai: Dùng kiếm và ná cao su hỗn chiến, 2 bị cáo lãnh án tù

(GLO)- Ngày 17-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Văn Khánh (SN 1998) 9 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Võ Xuân Phát (SN 2002, cùng xã Ia Krêl) 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Xây “lá chắn” phòng cháy từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy từ cơ sở

(GLO)- Trước nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong mùa nắng nóng, các cấp, ngành và lực lượng Công an đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân.

Xét xử trực tuyến vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo lĩnh 3 năm 6 tháng tù giam

Xét xử trực tuyến vụ "Tàng trữ trái phép chất ma túy"

(GLO)- Tòa án nhân dân khu vực 4 vừa phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Bá Hơn (SN 2006, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

null