Bị đánh vì chối rượu, đâm 2 người tử vong: Khởi tố, bắt giam nam thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Liên quan đến việc Nguyễn Xuân Ngọc (Nghệ An) đâm 2 người tử vong, 1 người bị thương khi bị đuổi đánh do từ chối uống rượu, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Ngọc để điều tra về tội giết người.
Ngày 2-1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Xuân Ngọc (18 tuổi, trú huyện Diễn Châu) về tội giết người.
Trước đó, theo kết quả điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 22 giờ 45 ngày 16-12, Công an huyện Diễn Châu nhận được thông tin trình báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường liên xã Diễn Thọ - Diễn Lộc. Tại hiện trường có 3 nạn nhân, trong đó 2 người tử vong ngay sau đó, 1 người được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Danh tính 2 nạn nhân đã chết được xác định là Cao Thái D. (SN 1997, trú tại xóm 8, xã Diễn Trung) và Lê Văn A. (SN 2000, trú tại xóm 4, xã Diễn An). Còn 1 người bị thương nặng là Cao Văn Ch. (SN 1993, trú tại xóm 4, xã Diễn An).
 Nguyễn Xuân Ngọc (bên phải) và Hoàng Trung tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An
Nguyễn Xuân Ngọc (bên phải) và Hoàng Trung tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Nghệ An
Qua khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Nghệ An xác định đây không phải là vụ tai nạn giao thông mà là một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng nên đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan phối hợp Công an huyện Diễn Châu nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ
Đến tối ngày 17-12, biết không thể trốn thoát, Nguyễn Xuân Ngọc (SN 2001, trú tại xóm 7, xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu) đã đến cơ quan công an đầu thú.
Khai nhận với cơ quan công an, Ngọc cho biết vào tối ngày 16-12, trong quá trình uống rượu ốc tại một quán ở xã Diễn Thọ, nhóm của Cao Thái Dương, Lê Văn Anh và Cao Văn Chuyên có mời Trung (bạn Ngọc) uống rượu nhưng do không quen biết nên Trung từ chối. Bực tức vì bị từ chối chén rượu mời, sau cuộc nhậu, Cao Thái Dương, Lê Văn Anh và Cao Văn Chuyên đã chặn xe của Trung và Ngọc đuổi đánh. Bị đánh, Ngọc đã rút dao thủ sẵn trong túi đâm liên tiếp vào người Dương, Anh và Chuyên khiến 2 người chết, 1 người bị thương nặng. Sau khi gây án, Ngọc nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý Ngọc trước pháp luật.
Theo Đức Ngọc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tổ điều tra khu vực 3 tập trung truy quét tội phạm

Tổ điều tra khu vực 3 tập trung truy quét tội phạm

(GLO)- Sau khi giải thể Công an cấp huyện, Công an tỉnh đã thành lập 4 tổ điều tra hình sự, đấu tranh phòng-chống tội phạm (gọi tắt là tổ điều tra khu vực). Trong đó, Tổ điều tra khu vực 3 phụ trách địa bàn 4 huyện, thị xã ở khu vực phía Đông Nam tỉnh.

Triệt phá đường dây 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức' quy mô lớn

Triệt phá đường dây 'làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức' quy mô lớn

Ngày 11-4, Phòng Cảnh sát hình sự,Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan triệt phá thành công chuyên án “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” kết hợp với tàng trữ mua bán các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ với số lượng lớn, quy mô trên cả nước.

Khởi tố 6 nhân viên của nhà xe Anh Phát

Khởi tố 6 nhân viên của nhà xe Anh Phát

(GLO)- Chiều 11-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng với 6 đối tượng là nhân viên của nhà xe Anh Phát liên quan đến vụ việc đánh người dân nhập viện.

Tạm giữ đối tượng mua bán cần sa

Tạm giữ đối tượng mua bán cần sa

(GLO)- Chiều 9-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Xuân Thao (SN 1996, trú tại xã Hòa Bình, TP. Kon Tum) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Việc bạo hành không chỉ gây tổn hại về sức khỏe, tính mạng nhân viên y tế mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường làm việc an toàn, chất lượng khám-chữa bệnh cho người dân. Ảnh: N.N

Xử lý nghiêm nạn bạo hành nhân viên y tế

(GLO)- Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra 2 vụ bạo hành bác sĩ, nhân viên y tế khiến nhiều người bất an, lo lắng. Do đó, việc xử lý nghiêm khắc đối với hành vi vi phạm là hết sức cần thiết.