Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng: 'Nhận tiền là sai phạm, tôi rất ăn năn'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng thừa nhận việc nhận tiền là sai phạm và cho biết hơn 1 năm trong trại tạm giam, ông đã rất ăn năn, cố gắng để gột rửa những điều phạm phải.

Sáng 9/1, TAND tỉnh Thái Bình tiếp tục ngày làm việc thứ 3 trong phiên xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Bào chữa cho bị cáo Lưu Bình Nhưỡng (cựu đại biểu Quốc hội, cựu Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy Ban Thường vụ Quốc hội), hai luật sư bày tỏ quan điểm mức án đưa ra với thân chủ của mình là quá cao, quá nghiêm khắc và mong muốn ông Nhưỡng nhận được sự khoan hồng, nhận mức án thấp nhất.

bi-caoo.jpg
Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng tại phiên toà sơ thẩm. (Ảnh: Đài PT-TH Thái Bình)

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng cho biết đồng ý với luật sư bởi đó cũng là tâm nguyện của bị cáo.

Ông Nhưỡng không đối đáp lại VKS mà chỉ thừa nhận sai phạm, bày tỏ sự ăn năn.

Bị cáo cho biết, hơn 17 tuổi, ông buông bút, lên đường nhập ngũ. Những năm tham gia cách mạng, ông vẫn giữ truyền thống cách mạng của gia đình, phấn đấu không biết mệt mỏi cho đất nước.

Trong vụ án này, hai doanh nghiệp tìm đến ông khi họ đứng trên bờ tuyệt vọng. Ông làm hết sức mình để “cứu vớt doanh nghiệp”.

"Tôi nói vậy không phải để biện hộ việc nhận tiền. Muốn nói gì thì nói, việc mình nhận tiền như thế là sai phạm. Tôi rất ăn năn", bị cáo Nhưỡng trình bày.

Bị cáo cũng cho biết, bản thân là con trưởng trong gia đình, là cháu đích tôn, có trách nhiệm thờ phụng tổ tiên, cha mẹ, bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Liệt sĩ. Bản thân còn nhiều tâm nguyện xây dựng cho quê hương, đóng góp cho xã hội.

“Hơn 1 năm trời trong trại tạm giam, tôi đã thực hiện việc cải tạo bản thân mình, có thể nói là một sự cải tạo rất quyết liệt, cố gắng để gột rửa những điều mình phạm phải, đặc biệt về tâm can tôi. Tôi cũng chuẩn bị hành trang để trở lại với xã hội. Tôi rất mong Đảng, Nhà nước, HĐXX, đặc biệt Nhân dân và cử tri cả nước lượng thứ cho việc làm của tôi và chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi", ông Nhưỡng nói tại toà.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 8/1, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ nguyện vọng được hưởng sự khoan hồng và xin mức án “càng thấp càng tốt”.

Theo cáo buộc của VKS, ông Lưu Bình Nhưỡng là đại biểu Quốc hội, đáng lẽ phải gương mẫu trong chấp hành quy định pháp luật nhưng đã không đại diện cho tiếng nói Nhân dân một cách công tâm, khách quan.

Ông Nhưỡng nhiều lần gọi điện, chuyển đơn, tác động cơ quan chức năng theo hướng có lợi cho người quen, nhận nhiều lợi ích vật chất bất hợp pháp. Số tiền ông Lưu Bình Nhưỡng nhận là khá lớn. Dù có trình độ học vấn, am hiểu pháp luật nhưng vì lợi ích vật chất đã thực hiện hành vi phạm tội để trục lợi.

Đại diện VKSND tỉnh Thái Bình đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Lưu Bình Nhưỡng 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 10 đến 12 năm tù tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Tổng hợp mức án đề nghị là 13 năm đến 15 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Lê Thanh Vân (cựu đại biểu Quốc hội, cựu Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội) bị đề nghị mức án 7 đến 9 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Đại diện VKSND tỉnh Thái Bình cũng đề nghị mức án đối với bị cáo Phạm Minh Cường (SN 1986, còn gọi là Cường "quắt") 7-8 năm tù và Vũ Đăng Phương (SN 1982, trú huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) 6-7 năm tù cùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Vương (SN 1976, cựu chuyên viên vụ Pháp Luật - Văn phòng Chủ tịch nước) bị đề nghị mức án 13-14 năm tù tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Theo Nguyễn Huệ (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

Gia Lai: 2 chị em lãnh án hơn 36 năm tù vì ma túy

(GLO)- Ngày 28-1, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Minh Vương (SN 1993) và Nguyễn Thị Nhã Phương (SN 1990), cùng trú tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai).

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” ra đầu thú tại Công an phường Quy Nhơn

(GLO)- Đối tượng Mai Văn Thi bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam. Trong quá trình điều tra mở rộng, đối tượng tiếp tục bị khởi tố về tội “Giết người” nhưng đã bỏ trốn.

Lực lượng Công an xã Đak Sơmei triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tuyên truyền cộng đồng nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của ma túy vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số tại các buôn làng vùng cao tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đak Sơmei "chặn vòi" ma túy xâm nhập buôn làng

(GLO)- Các buôn làng ở xã Đak Sơmei vốn yên bình đang trở thành “nạn nhân” của ma túy. Trước thực trạng này, Công an xã Đak Sơmei đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm truy quét, ngăn chặn “chất độc” xâm nhập vào thanh thiếu niên người dân tộc thiểu số (DTTS).

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

Ra mắt ứng dụng Zalo Mini App cảnh báo an ninh mạng Gia Lai

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa hoàn thiện ứng dụng Zalo Mini App “Cảnh báo an ninh mạng Gia Lai”, nhằm hỗ trợ người dân nhận diện, phòng ngừa và phản ánh kịp thời các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

null