Bí ẩn rừng tượng đá đồ sộ từ thời tiền sử ở nước Pháp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ở tây bắc nước Pháp có một khu “rừng tượng đá” bí ẩn, thu hút nhiều nhà khảo cổ đến tìm hiểu giải mã. “Rừng tượng đá” đó thuộc ngôi làng Carnac, nơi có 4.000 cư dân, thuộc vùng Brittany, gồm một triền đồi với hệ thống hơn 3.000 tảng đá chôn dựng đứng.
Hơn 3.000 tảng đá chôn đứng này được xếp theo 13 dòng, trải dài tới hơn 12km. Cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm được câu trả lời chính xác, thuyết phục vì sao người xưa dựng những tảng đá này thành hàng lối như vậy, chỉ biết rằng, chúng được tạo ra bởi người tiền sử, từ nhiều ngàn năm trước.
Có nhà khoa học cho rằng, những tảng đá được chôn đứng để tạo ra con đường thần thánh, nơi các vị thần đi lại. Cũng có lý thuyết phức tạp hơn thì chứng minh rằng, những tảng đá là một kếu cấu nào đó để nghiên cứu thiên văn, xác định ánh sáng mặt trời, mặt trăng, cùng các thiên thể trong vũ trụ.

Tuy nhiên, truyền thuyết mà người dân Carnac kể lại thì khác hoàn toàn. Chuyện rằng, mỗi tảng đá là một chiến binh La Mã. Theo đó, thánh Kito giáo đã sử dụng quyền năng của mình để biến đội quân La Mã hành quân qua đây thành những tảng đá.

Bằng các phương tiện hiện đại, các nhà khoa học khẳng định khu cự thạch này được xây dựng trong một thời gian rất dài, cách nay từ 7.000 đến 4.000 năm, tức là, nó được xây dựng liên tục trong 3.000 năm. Quá trình xây dựng kéo dài, trên một vùng rộng lớn, khiến ngôi làng Carnac trở thành vùng đất có hệ thống cự thạch lớn nhất thế giới.
Tất cả những khối đá chôn đứng đều nguyên khối và đơn lẻ. Kích thước các tảng đá cũng khác biệt. Có tảng đá chỉ cao 1 mét, song có tảng cao đến 20 mét. Hầu hết các tảng đá đều được chạm khắc những hình thù giản đơn. Nhiều nhất là hình tam giác, là biểu tượng mà người Celta cổ thường dùng, mang ý nghĩa Thiên chúa giáo. Biểu tượng này cũng thể hiện sự hòa hợp vũ trụ.
Gần đây, các nhà khoa học nghiêng về giả thuyết đây là một nghĩa địa khổng lồ. Người tiền sử khi xưa có thể chôn xác ở chỗ khác, hoặc thú vật ăn mất xác và họ cắm tảng đá để thể hiện sự tưởng nhớ. Người ta chỉ việc nhìn vào những khối đá là biết thân phận của người chết. Người nghèo chỉ có khối đá nhỏ, nhưng người giàu thì được tưởng nhớ bằng khối đá khổng lồ, nặng hàng chục tấn.
Qua hàng ngàn năm, cư dân trong vùng khai thác đá nung vôi, dựng nhà cửa, nên nghĩa địa cổ xưa đã bị thu hẹp đáng kể. Nếu không có sự phá hoại của con người, thì quy mô khu cự thạch này lớn đến mức không tưởng tượng nổi, có thế gấp cả chục lần hiện tại.
Theo PV (VTC/DânViệt)

Có thể bạn quan tâm

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

Công an Gia Lai đưa tiện ích lên môi trường số, phục vụ nhân dân

(GLO)- Từ giải quyết thủ tục hành chính, cấp căn cước, định danh điện tử đến tra cứu vi phạm giao thông, nhiều tiện ích được Công an tỉnh Gia Lai đưa lên môi trường số. Đằng sau là quá trình xây dựng, làm sạch, kết nối dữ liệu, cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW, đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân.

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

Ðưa chuyển đổi số đến gần với người dân

(GLO)- Từ bệnh viện, công sở đến chợ, gia đình và từng khu dân cư, chuyển đổi số ở Gia Lai đang dần đi vào đời sống bằng những tiện ích thiết thực. Khi công nghệ giúp người dân giảm chờ đợi, bớt đi lại, dễ tiếp cận dịch vụ và mở rộng cơ hội kinh doanh, chuyển đổi số mới thực sự tạo ra giá trị.

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

null