Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai thông tin về trường hợp bệnh nhân mổ ruột thừa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước thông tin trái chiều về trường hợp một bệnh nhân mổ ruột thừa tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai lan truyền trên một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín bệnh viện. Tối 27-9, đơn vị đã có phản hồi về vụ việc này.

Theo đó, ngày 23-9-2024, bệnh nhân N.V.H (53 tuổi, trú tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đau bụng chưa rõ nguyên nhân. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm ruột cấp-nhiễm trùng đường tiêu hóa và cho nhập viện theo dõi sát.

Đến trưa ngày 24-9, bệnh nhân lên cơn đau bụng nhiều ở hạ sườn phải, lan dọc xuống hố chậu phải. Bác sĩ chỉ định chụp CT ổ bụng có thuốc cản quang thì phát hiện bệnh nhân bị vỡ ruột thừa và tiến hành mổ cấp cứu. Đến nay, sau 3 ngày phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân phục hồi tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định, bệnh nhân có thể ăn uống và tập vận động nhẹ. Theo nhận định, bệnh nhân đang phục hồi tốt so với các ca bệnh thông thường.

Bệnh nhân N.V.H (53 tuổi, trú tại huyện Mang Yang) đang hồi phục tốt so với các ca bệnh thông thường. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân N.V.H (53 tuổi, trú tại huyện Mang Yang) đang hồi phục tốt so với các ca bệnh thông thường. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Liên quan thông tin cho rằng bác sĩ không phát hiện bệnh nhân viêm ruột thừa dẫn đến vỡ, phải mổ cấp cứu, cụ thể là bệnh nhân N.V.H có cấu trúc giải phẫu đặc biệt, không giống các ca bệnh thông thường. Theo đó, phần ruột thừa của bệnh nhân không nằm ở vùng hố chậu phải mà nằm quặt ngược sau manh tràng dưới gan.

Do đó, các biện pháp chẩn đoán ban đầu không phát hiện được. Trong quá trình theo dõi, khi phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu đau bụng tăng dần, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT bụng và phát hiện vỡ ruột thừa. Ban Giám đốc đã huy động kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức gồm những bác sĩ nhiều kinh nghiệm tiến hành mổ mở, tìm điểm ruột thừa vỡ, vệ sinh làm sạch ổ bụng và đặt dẫn lưu. Đến 17 giờ cùng ngày, ca mổ kết thúc, bệnh nhân được đưa về phòng hồi sức để theo dõi, chăm sóc. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt và có thể ra viện trong một vài ngày tới.

Theo bác sĩ Bùi Trường Giang-Phó Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, y văn trong nước và quốc tế ghi nhận có một số ít người bệnh do cấu trúc cơ thể nằm không đúng ở vị trí giải phẫu thông thường. Vì vậy các triệu chứng đau của người bệnh không điển hình. Kết quả thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng cũng cho kết quả không chính xác. Từ đó nhiều trường hợp khi phát hiện được tình trạng viêm thì ruột thừa đã vỡ và đây là một trường hợp người bệnh nằm trong nhóm người có cấu trúc giải phẫu phức tạp kể trên.

Rất may ngay thời điểm ruột thừa vỡ, bệnh nhân đã được chẩn đoán chính xác, ca mổ diễn ra thuận lợi. Quá trình hậu phẫu bệnh nhân đáp ứng tốt, đến thời điểm này bệnh nhân đang dần ổn định.

Trong ca bệnh này, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai nhận thấy quá trình tiếp nhận chẩn đoán ban đầu gặp khó khăn trong xác định tình trạng bệnh do đây là ca bệnh hiếm, có bất thường về cấu trúc giải phẫu. Tập thể y bác sĩ đã họp hội đồng chuyên môn và rút kinh nghiệm về ca bệnh này.

Để chia sẻ với bệnh nhân và gia đình trong ca bệnh hiếm gặp này, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai quyết định miễn toàn bộ viện phí cho bệnh nhân. Sau khi được bác sĩ giải thích cặn kẽ tình trạng bệnh, bà H.T.X.H-vợ của bệnh nhân N.V.H cho hay, gia đình ghi nhận và sẽ tiếp tục hợp tác điều trị với mong muốn bệnh nhân nhanh chóng hồi phục, về với gia đình.

Có thể bạn quan tâm

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

Ngồi 8-10 tiếng mỗi ngày đang trở thành thói quen mới của dân văn phòng?

(GLO)- Một ngày làm việc của dân văn phòng thường bắt đầu bằng việc ngồi trên phương tiện di chuyển, tiếp đó là nhiều giờ trước máy tính, các cuộc họp, ăn trưa và kết thúc bằng thời gian ngồi xem điện thoại, tivi. Với không ít người, tổng thời gian ở trạng thái ít vận động có thể kéo dài 8-10 giờ.

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

Gia Lai ghi nhận ca thứ 3 bệnh Whitmore

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh Whitmore do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh này từ đầu năm 2026 đến nay lên 3 ca, không có trường hợp tử vong.

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

Một vụ nghi ngộ độc xảy ra, ai sẽ điều tra và bao lâu mới có kết luận?

(GLO)- Một vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra thường kéo theo nhiều lực lượng cùng tham gia, từ cơ sở y tế, chính quyền địa phương đến cơ quan chuyên môn về an toàn thực phẩm và công an. Việc xác định ai chủ trì điều tra, cũng như thời điểm có kết luận vừa được TP. Hồ Chí Minh quy định cụ thể.

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

Những ngộ nhận về “thần dược” chống đột quỵ

(GLO)- An cung ngưu hoàng hoàn từ lâu được truyền miệng như một “thần dược” phòng và cấp cứu đột quỵ. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo việc tự ý sử dụng có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời gian vàng, thậm chí làm tình trạng nặng hơn.

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

Bệnh dại: Đừng trả giá vì chủ quan

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, bệnh dại có thể phòng ngừa nếu người bị chó, mèo cắn, cào hoặc có nguy cơ phơi nhiễm được xử trí và tiêm phòng kịp thời. Tuy nhiên, nhiều trường hợp tử vong do bệnh dại vẫn xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết về nguy cơ phơi nhiễm.

null