Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai: Hướng đến mục tiêu phát triển toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với việc được đầu tư nhiều trang-thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ y tế của người dân trong tỉnh và các địa phương lân cận. Đồng thời, Bệnh viện cũng sẵn sàng hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là bệnh viện hạng II, trực thuộc Sở Y tế theo Quyết định số 503/QĐ-UBND ngày 19-3-2007 của UBND tỉnh; là đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên từ năm 2018.

Bệnh viện có 8 phòng chức năng, 30 khoa lâm sàng và cận lâm sàng; nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao: 94/159 bác sĩ có trình độ tiến sĩ, chuyên khoa II, thạc sĩ, chuyên khoa I.

Những năm qua, công tác khám-chữa bệnh của Bệnh viện đạt được nhiều kết quả khả quan. Bệnh viện định hướng phát triển các kỹ thuật cao, chuyên sâu; thực hiện được nhiều kỹ thuật khó thuộc tuyến trung ương như: can thiệp mạch vành, đặt máy tạo nhịp tim, tiêu sợi huyết trong nhồi máu não, lọc máu liên tục và thay huyết tương, hóa trị ung thư, nội soi tiêu hóa can thiệp…

bv-tinh-1.jpg
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu điều trị cho người dân, hạn chế tình trạng chuyển tuyến. Ảnh: N.N

Trong lĩnh vực ngoại khoa, các kỹ thuật chuyên sâu như: thay khớp háng, phẫu thuật chấn thương và bệnh lý cột sống, phẫu thuật sọ não đã được triển khai hiệu quả. Bệnh viện thực hiện thường quy các phẫu thuật nội soi tiêu hóa, gan mật, lồng ngực, tiết niệu, phụ khoa.

Hàng năm, Bệnh viện đã ký kết hợp tác với các bệnh viện tuyến trên để đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức, chuyển giao kỹ thuật. Cùng với đó, từng bước làm chủ các kỹ thuật trước đây phải chuyển tuyến, giúp giải quyết tình trạng quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, tiết kiệm chi phí cho người bệnh.

Theo định hướng phát triển hệ thống y tế tỉnh Gia Lai đến năm 2030, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phấn đấu trở thành bệnh viện hạng I với quy mô 1.000 giường vào năm 2025 và đạt 1.200 giường vào năm 2030 với nguồn nhân lực chất lượng cao, trang-thiết bị hiện đại, xứng tầm là bệnh viện tuyến cuối của tỉnh, đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh cho người dân trong và ngoài tỉnh.

e-kip-bac-si-khoa-tim-mach-benh-vien-da-khoa-tinh-trien-khai-can-thiep-dong-mach-vanh-cho-benh-nhan-anh-nn.jpg
Ê kíp bác sĩ Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) triển khai can thiệp động mạch vành cho bệnh nhân. Ảnh: N.N

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bệnh viện đã xây dựng Đề án “Phát triển Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trở thành bệnh viện hạng I vào năm 2025 và định hướng đến 2030”.

Trong đó, chú trọng tái cấu trúc bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp; đào tạo đội ngũ giỏi chuyên môn, giàu y đức; cải tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng quy mô các khoa tim mạch, ung bướu, huyết học thành các trung tâm thuộc Bệnh viện; đầu tư nâng cấp tăng biên chế giường bệnh tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi tỉnh và Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Thận nhân tạo; đầu tư mua sắm máy móc, trang-thiết bị hiện đại để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu; triển khai các dịch vụ y tế và phi y tế, tạo môi trường dân chủ, đoàn kết, thân thiện; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân viên.

Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế, sự ủng hộ của các sở, ban, ngành, với khát vọng vươn lên và nỗ lực vượt khó, Ban Giám đốc cùng tập thể viên chức, người lao động Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu đã đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

null