"Bệnh lạ" khiến bé gái 12 ngày tuổi phải… đi nhổ răng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bé gái sơ sinh Isla-Rose đã khiến cha mẹ hết hồn vì mới ra đời đã… mọc răng. Do răng này có thể gây nguy hiểm nên mới 12 ngày tuổi, cô bé đã phải lên ghế nhổ răng.
Bé Isla-Rose với chiếc răng có sẵn khi ra đời - ảnh do gia đình cung cấp
Bé Isla-Rose với chiếc răng có sẵn khi ra đời - ảnh do gia đình cung cấp
Cô bé Isla-Rose Heasman (Plymouth, Devon, Anh) gặp một tình trạng cực hiếm gọi là "răng mới sinh", tức vừa sinh ra trong miệng đã có sẵn răng. Răng của bé chỉ có một chiếc, mọc ở hàm dưới và trong tình trạng lung lay. Cô bé được bác sĩ yêu cầu đi nhổ răng càng sớm càng tốt.
Vì vậy khi mới 12 ngày tuổi, cô bé đã được mẹ đưa đến nha sĩ. Các nha sĩ ở Trung tâm Nha khoa Seven Trees, nơi nhổ răng cho bé Isla-Rose cũng hết hồn khi trông thấy bệnh nhân của mình và cho biết đây là em bé nhỏ nhất họ từng điều trị.
 Cô bé được gia đình đưa đến nha sĩ khi được 12 ngày tuổi và nằm trên ghế nhổ răng cùng với dì - ảnh do gia đình cung cấp
Cô bé được gia đình đưa đến nha sĩ khi được 12 ngày tuổi và nằm trên ghế nhổ răng cùng với dì - ảnh do gia đình cung cấp
Do chưa đủ tuổi để gây mê hay tiêm thuốc tê nên bé Isla-Rose chỉ được giảm đau bằng một ít kem gây tê trước thủ thuật nhổ răng. Thế nhưng, các nha sĩ kể lại rằng bé tỏ ra rất dũng cảm, không khóc khi nhổ răng; trong khi mẹ cô bé vì không dám nhìn cảnh con chịu đau đớn nên phải ra phòng ngoài ngồi khóc! Dì của Isla-Rose là người bế bé trên ghế nha sĩ.
 Chiếc răng bé nhỏ của Isla-Rose - ảnh do gia đình cung cấp
Chiếc răng bé nhỏ của Isla-Rose - ảnh do gia đình cung cấp
Theo giáo sư Damien Walmsley, cố vấn khoa học của Hiệp hội Dinh dưỡng Anh, "răng mới sinh" là tình trạng răng hiện diện trên nướu khi bé mới ra đời, hàng ngàn trẻ mới có một trẻ bị.
Tùy vào tình trạng, răng có thể ảnh hưởng khác nhau đến sức khỏe của em bé. Nhưng nhìn chung đa số răng mới sinh đều rất lung lay do chân răng không chắc chắn, có thể khiến em bé khó bú mẹ, dễ viêm loét lưỡi, thậm chí tự rụng ra và rơi ngược vào phổi của bé, biến thành dị vật cực kỳ nguy hiểm. Đó cũng là lý do bé Isla-Rose buộc phải nhổ đi chiếc răng của mình.
A. Thư (BBC, The Sun, Devon Live/nld)

Có thể bạn quan tâm

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null