Bế mạc khóa họp thứ 37 Hội đồng nhân quyền LHQ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã bế mạc Khoá họp thường kỳ lần thứ 37 tại Geneva, Thụy Sĩ, sau khi thông qua 41 Nghị quyết.

Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Văn phòng LHQ và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva làm Trưởng đoàn Việt Nam tham dự khóa họp.

 

Toàn cảnh phiên họp lần thứ 37 Hội dồng nhân quyền LHQ tại Geneva, Thụy Sĩ.
Toàn cảnh phiên họp lần thứ 37 Hội dồng nhân quyền LHQ tại Geneva, Thụy Sĩ.

Theo phóng viên tại Geneva, trong bốn tuần làm việc, kết thúc ngày 23-3, Hội đồng nhân quyền thảo luận các vấn đề thuộc chương trình nghị sự thường kỳ những năm vừa qua như quyền trẻ em, người khuyết tật, chống phân biệt chủng tộc, ngăn ngừa nạn diệt chủng…

Hội đồng xem xét tình hình nhân quyền tại một số quốc gia như Myanmar, Triều Tiên, Syria, Nam Sudan, Iran… và thảo luận các biện pháp tăng cường hỗ trợ kỹ thuật trong việc đảm bảo và thúc đẩy quyền con người cho Libya... Như thường lệ, Hội đồng thông qua báo cáo rà soát định kỳ phổ quát của 14 nước thuộc Chu kỳ rà soát thứ 3. Phiên thảo luận cấp cao kỷ niệm 70 năm Tuyên ngôn nhân quyền và 25 năm Tuyên bố và Chương trình hành động Viên cũng được tổ chức trong khuôn khổ Khoá họp.
 
So với cùng kỳ năm ngoái, có 6 nghị quyết với nội dung mới được giới thiệu tại Khoá họp này, gồm Nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Đông Ghouta (Gu-ta), Syria, Nghị quyết kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nelson Mandela, Nghị quyết về thúc đẩy hợp tác đôi bên cùng có lợi trong lĩnh vực nhân quyền và 3 Nghị quyết liên quan đến thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững và việc thúc đẩy, bảo vệ nhân quyền.
 
Trong số 41 nghị quyết của Hội đồng tại Khoá họp, 26 nghị quyết được thông qua bằng đồng thuận, gồm Nghị quyết về quyền riêng tư trong kỷ nguyên số, Nghị quyết về vai trò của quản trị tốt trong việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, quyền của người thuộc nhóm nước, dân tộc, tôn giáo hay ngôn ngữ thiểu số, Nghị quyết kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nelson Mandela, Nghị quyết về quyền văn hoá và bảo vệ các di sản văn hoá, Nghị quyết về bảo vệ quyền trẻ em trong các tình huống nhân đạo, Nghị quyết về bình đẳng và không phân biệt đối xử với người khuyết tật, Nghị quyết về hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực nhằm cải thiện nhân quyền tại Libya…
 
Bên cạnh đó, Hội đồng nhân quyền đã phải xem xét, thông qua bằng bỏ phiếu 15 nghị quyết, trong đó nổi bật là Nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Đông Ghouta, Syria, Nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Myanmar, Nghị quyết về đối phó với vấn đề ma tuý toàn cầu và khía cạnh nhân quyền, Nghị quyết về quyền tự quyết của người Palestine, Nghị quyết về nhân quyền và các biện pháp cưỡng chế đơn phương, Nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Iran… Việc thông qua bằng bỏ phiếu đối với nhiều nghị quyết phản ánh khác biệt về quan điểm, lợi ích của các nước, nhóm nước trên nhiều vấn đề liên quan đến nhân quyền.
 
Tham dự Khoá họp, Đoàn Việt Nam tích cực đóng góp xây dựng nội dung nhiều dự thảo nghị quyết, tham gia đồng bảo trợ 6 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết liên quan đến bảo vệ nhóm xã hội yếu thế, việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững… Đại sứ Dương Chí Dũng phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao về định hướng nhân quyền dưới ánh sáng của Tuyên ngôn nhân quyền, phiên đối thoại với báo cáo viên đặc biệt về quyền lương thực, phiên thảo luận về tình hình nhân quyền Myanmar, về quyền của người khuyết tật…

Đại sứ thay mặt ASEAN phát biểu quan điểm chung tại phiên thảo luận về Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát, khẳng định đây là cơ chế quan trọng giúp thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc tế về nhân quyền, nhấn mạnh các nguyên tắc khách quan, minh bạch, không lựa chọn, xây dựng, không đối đầu và không chính trị hoá trong cả quá trình; ASEAN luôn sẵn sàng hợp tác vì thành công của Cơ chế. Phát biểu của Đại sứ tại phiên thông qua báo cáo rà soát định kỳ phổ quát của Thụy Sĩ được hoan nghênh, đánh giá cao.
 
Bên lề Khóa họp, Việt Nam cùng với Ấn Độ, Nhật Bản, Pháp, Phillipines, Bangladesh, Maldives và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) tổ chức Tọa đàm quốc tế về "Vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) trong việc thúc đẩy các quyền kinh tế, văn hoá, xã hội và giảm bất bình đẳng". Sự kiện diễn ra thành công, thu hút đông đảo đại diện từ các nước, tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ, được các nước đồng bảo trợ và người tham dự đánh giá cao.
 
Sự tham gia của Việt Nam một lần nữa thể hiện thái độ tích cực và có trách nhiệm đối với công việc chung của Hội đồng nhân quyền LHQ trên tinh thần đối thoại và hợp tác, góp phần đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân quyền LHQ phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế.

TTXVN/Báo Tin tức

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.