Bế mạc hội thi tin học trẻ huyện Đức Cơ lần thứ VII

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 28-4, Huyện Đoàn Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện bế mạc hội thi tin học trẻ huyện lần thứ VII, năm học 2022-2023.
Ban tổ chức trao 2 giải nhất cho 2 thí sinh xuất sắc nhất hội thi. Ảnh: Thanh Tịnh

Ban tổ chức trao 2 giải nhất cho 2 thí sinh xuất sắc nhất hội thi. Ảnh: Thanh Tịnh

Tham gia hội thi tin học trẻ huyện Đức Cơ lần này có 75 thí sinh đến từ 22 trường Tiểu học và THCS trên địa bàn. Hội thi được tổ chức ở 2 khối: Tiểu học và THCS. Khối tiểu học thi lập trình kỹ năng, hướng tạo ra sản phẩm, sử dụng ngôn ngữ lập trình để giải các bài toán thuộc chương trình tiểu học. Khối THCS sử dụng ngôn ngữ lập trình giải các bài toán thuộc chương trình THCS.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 10 giải ba và 15 giải khuyến khích cho các thí sinh tham gia. Em Nguyễn Đặng Thu Huyền (Trường PTDT bán trú Tiểu học Lê Quý Đôn) đã xuất sắc giành giải nhất khối Tiểu học; em Lê Đức Trọng (Trường THCS Quang Trung) giành giải nhất khối THCS.

Hội thi là sân chơi lành mạnh dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng trên địa bàn huyện. Từ đó nhằm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng các tài năng trẻ, phát huy khả năng sáng tạo, trình độ tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập, nâng cao năng lực số; đồng thời Ban tổ chức hội thi còn lựa chọn những tài năng tin học trẻ để thành lập đội tuyển tham gia hội thi tin học trẻ cấp tỉnh thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng đề xuất 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu

Thủ tướng đề xuất 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu

(GLO)- Tại Tọa đàm với doanh nghiệp các nước ASEAN-nơi có thể có hiệp định kinh tế số khu vực đầu tiên trên thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu 3 lĩnh vực ưu tiên và đề xuất 3 định hướng đột phá để ASEAN trở thành hình mẫu trong chuyển đổi số trên toàn cầu.
Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

Nghiệm thu đề tài xây dựng quy trình trồng sâm non bằng phương pháp khí canh

(GLO)- Chiều 22-4, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành tỉnh Gia Lai nghiệm thu đề tài “Xây dựng quy trình trồng sâm non (sâm Hàn Quốc và Hồng đẳng sâm) bằng phương pháp khí canh tại Gia Lai”. Đề tài do Trường Đại học Tôn Đức Thắng chủ trì, Tiến sĩ Ngô Việt Đức làm chủ nhiệm.