Bầu cử Mỹ: Thêm 6 bang vào cuộc quyết liệt vụ kiện của Texas

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Missouri và 5 bang khác đề nghị tham gia vụ Texas kiện Georgia và các bang chiến địa khác lên Tòa án Tối cao Mỹ.

Vụ kiện Texas có thêm bên nguyên mới khi có 6 bang đề nghị tham gia. Ảnh: AFP.
Vụ kiện Texas có thêm bên nguyên mới khi có 6 bang đề nghị tham gia. Ảnh: AFP.
Missouri và 5 bang khác ngày 10.12 đã ủng hộ mạnh mẽ hơn nữa vụ kiện của Texas nhằm ngăn chặn các đại cử tri của Georgia, Pennsylvania, Michigan và Wisconsin bỏ phiếu đại cử tri bằng cách yêu cầu Tòa án Tối cao cho phép họ tham gia vụ kiện Texas, Fox News đưa tin. Năm bang khác cùng Missouri trong vụ kiện này có Arkansas, Utah, Louisiana, Mississippi và Nam Carolina.
Trước đó, ngày 9.12, Missouri đã dẫn đầu một nhóm 17 bang đệ trình một văn bản ủng hộ vụ kiện của Texas, trong đó cáo buộc rằng 4 bang chiến địa quan trọng đã bỏ phiếu cho Tổng thống đắc cử Joe Biden vi phạm hiến pháp khi yêu cầu các nhánh tư pháp và hành pháp chứ không phải cơ quan lập pháp thay đổi cuộc bầu cử tổng thống tổ chức tại các bang này.
Đơn đệ trình ngày 10.12 do Tổng chưởng lý Missouri Eric Schmitt dẫn đầu sẽ khiến Missouri, Arkansas, Utah, Louisiana, Mississippi và Nam Carolina thành các bên tham gia vụ kiện trước tòa thay vì chỉ góp tiếng nói có trọng lượng từ bên ngoài. Động thái tương tự đã được chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump thực hiện hôm 9.12.
"Các bang can thiệp không nghi ngờ rằng bang nguyên đơn Texas sẽ kiện tụng mạnh mẽ và hiệu quả trong vụ này, nhưng tổng chưởng lý của mỗi bang là người tốt nhất để đại diện cho lợi ích của bang đó và người dân bang đó" - 6 bang nêu trong đơn đệ trình.
Các bang do Missouri dẫn đầu bày tỏ sự ủng hộ các lập luận từ trước đến nay của Texas và chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, vốn cho rằng những động thái của Georgia, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan không chỉ vi hiến mà còn công khai tăng nguy cơ gian lận bầu cử trên diện rộng.
Fox News chỉ ra, vụ kiện của Texas là có một không hai bởi vụ kiện nhằm tận dụng thẩm quyền tài phán ban đầu hiếm khi sử dụng của Tòa án Tối cao cho các vụ bang này kiện bang khác.
Dù được sự ủng hộ của nhiều tổng chưởng lý các tiểu bang, hầu hết các chuyên gia pháp lý đều cho rằng, vụ kiện của Texas sẽ có sai sót nghiêm trọng theo nhiều cách và gần như chắc chắn sẽ thất bại.
THANH HÀ (LĐO)

https://laodong.vn/the-gioi/bau-cu-my-them-6-bang-vao-cuoc-quyet-liet-vu-kien-cua-texas-861489.ldo

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.