Bầu cử Mỹ 2020: Tổng thống Trump nổi giận với FBI

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Donald Trump hôm 1-11 thể hiện sự bức xúc với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) sau khi cơ quan này thông báo điều tra thông tin người ủng hộ ông chủ Nhà Trắng quấy rối xe buýt thuộc ê-kíp tranh cử của ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Bide tại bang Texas.

"Tôi nghĩ những người yêu nước này chẳng làm gì sai trái. Thay vì điều tra họ, FBI và Bộ Tư pháp nên điều tra những kẻ khủng bố, phá hoại và kích động của phong trào ANTIFA, những kẻ chuyên đi đốt phá những thành phố do Đảng Dân chủ điều hành và gây thương tích cho người khác" – Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội Twitter.

Trước đó 1 ngày, ông chủ Nhà Trắng cũng đã chia sẻ đoạn video những người ủng hộ ông lái xe bám theo xe buýt thuộc ê-kíp tranh cử của ông Biden, với chú thích: "Tôi yêu Texas".

Đoạn video ghi lại cảnh tượng nêu trên, diễn ra vào ngày 30-10, cho thấy đám đông ủng hộ Tổng thống Trump chạy xe vây quanh xe buýt thuộc chiến dịch tranh cử của ông Biden.


 

 Xe buýt thuộc ê-kíp tranh cử của ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden bị vây quanh. Ảnh cắt từ clip
Xe buýt thuộc ê-kíp tranh cử của ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden bị vây quanh. Ảnh cắt từ clip



Đoạn video cho thấy 2 ôtô va vào nhau và chiến dịch tranh cử của ông Biden khẳng định những chiếc xe do người ủng hộ Tổng thống Trump điều khiển cố chèn ép xe buýt của họ trong lúc họ đang di chuyển từ TP San Antonio đến TP Austin của Texas.

Cả ông Biden và ứng viên Phó Tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris đều không có mặt trên xe buýt. Sau vụ việc, chiến dịch tranh cử của họ đã hủy một sự kiện ở Texas.

Tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania vào chiều 1-11 (giờ địa phương), ông Biden đã nói về đoạn video trên, nhấn mạnh việc Tổng thống Trump thông qua Twitter ca ngợi đám đông ủng hộ liên quan đến vụ việc.

"Các bạn, đó không phải là bản chất của chúng ta. Chúng ta tốt hơn thế rất nhiều…Đó không phải là bản chất của chúng ta" – ông Biden nói.


 

Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters
Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters



Trong khi đó, người phát ngôn của FBI vẫn chưa bình luận về những bài đăng nêu trên của Tổng thống Trump. Chúng xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa ông chủ Nhà Trắng và Giám đốc FBI Christopher Wray chưa có dấu hiệu xuống thang.

Tổng thống Trump thời gian qua yêu cầu FBI và Bộ Tư pháp Mỹ hành động chống lại đối thủ của ông, kể cả ông Biden. Theo AP, Tổng thống Trump đã khẳng định với những người thân cận rằng ông bức xúc với ông Wray vì những tuyên bố của ông ta đối với các vấn đề như gian lận bầu cử, Nga can thiệp bầu cử…

Theo Cao Lực (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.