Bắt thêm 1 đối tượng trong đường dây thuốc lá lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lực (SN 1993, trú tại thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang) để điều tra về hành vi buôn bán thuốc lá lậu. 
Hàng chục ngàn gói thuốc lá lậu đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc
Hàng chục ngàn gói thuốc lá lậu đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 6 đối tượng gồm: Trương Thị Mỹ Dung (tên thường gọi “Bé Lòi”, 33 tuổi), Võ Linh Vũ (29 tuổi) cùng trú TP. Pleiku); Lê Diệp Phú Thịnh (35 tuổi), Trương Văn Toản (35 tuổi) và Lê Thế Hoàng (26 tuổi) cùng trú tại huyện Đức Cơ; Lê Thị Mỹ Hạnh (52 tuổi) trú tại huyện Chư Prông về hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trong vụ bắt giữ hơn 76.000 gói thuốc lá lậu tại các địa bàn huyện Đức Cơ, Chư Prông và TP. Pleiku.  
Bước đầu xác định, Lực là người làm thuê cho Dung. Sau đó Dung là người trực tiếp liên lạc với các đối tượng người Campuchia để mua thuốc lá lậu, Lực đóng vai trò nhận số hàng đã mua trên tại khu vực biên giới giáp ranh giữa Việt Nam-Campuchia để vận chuyển về khu vực tập kết. Từ đây, các đối tượng Vũ, Toản, Hoàng, Thịnh dùng xe ô tô bán tải đã tháo bỏ băng ghế sau để vận chuyển đến các địa bàn khác tiêu thụ. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null