Bắt Phó Giám đốc khai báo công nhân thiệt mạng do nổ mìn phá đá làm hầm thủy điện là do… 'sét đánh'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Để xảy ra sự cố 1 công nhân thiệt mạng, 1 công nhân bị thương, Tạ Quốc Dân (Phó Giám đốc công ty được giao phụ trách chỉ huy thi công hầm thủy điện) đã "chủ mưu" báo tin gian dối là nạn nhân bị sét đánh để hòng qua mắt cơ quan điều tra...

Chiều nay 15-8, Công an tỉnh Lai Châu thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” để tiến hành điều tra theo tố tụng hình sự liên quan vụ tai nạn do khi làm hầm thủy điện, xảy ra ngày 9-8 vừa qua tại dự án thủy điện Nậm Cấu (xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu).

Công an tỉnh Lai Châu đọc lệnh bắt giam bị can Tạ Quốc Dân (thứ 2 từ phải qua)

Công an tỉnh Lai Châu đọc lệnh bắt giam bị can Tạ Quốc Dân (thứ 2 từ phải qua)

Như Báo SGGP đã thông tin, vụ tai nạn này đã làm 2 công nhân, gồm: 1 công nhân người Trung Quốc tên là Chen Z. (sinh năm 1969) tử vong và 1 người Việt Nam là công nhân Trương Đăng Hưng (sinh năm 1990, hộ khẩu tại xã Quảng Thọ, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu và Viện KSND tỉnh Lai Châu thu thập chứng cứ liên quan vụ nổ mìn tại hầm thủy điện Nậm Cấu
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu và Viện KSND tỉnh Lai Châu thu thập chứng cứ liên quan vụ nổ mìn tại hầm thủy điện Nậm Cấu

Sau gần 48 giờ tích cực điều tra, thu thập chứng cứ trong điều kiện hiện trường cách đường ô tô gần 6 tiếng đi bộ, các đối tượng có dấu hiệu khai báo gian dối, giả mạo tài liệu, đến ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có đủ căn cứ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Quốc Dân (sinh năm 1965, hộ khẩu xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội( và Hà Đình Tuyên (sinh năm 2000, hộ khẩu tại xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai).

Công an tỉnh Lai Châu đọc lệnh bắt giam bị can Hà Đình Tuyên (thứ 2 từ phải qua)

Công an tỉnh Lai Châu đọc lệnh bắt giam bị can Hà Đình Tuyên (thứ 2 từ phải qua)

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Duy Thành (Hà Nội) nhận thầu thi công 5 hạng mục hầm của dự án thủy điện Nậm Cấu. Giám đốc công ty này đã bổ nhiệm và phân công Tạ Quốc Dân làm Phó Giám đốc, trực tiếp phụ trách thi công công trình.

Dân thường xuyên yêu cầu thủ kho vật liệu nổ là Hà Đình Tuyên cấp vật liệu nổ trái phép cho công nhân. Ngày 9-8, Dân chỉ đạo Tuyên cấp 144kg thuốc nổ cùng 120 kíp visai cho nhóm công nhân nước ngoài (không có hộ chiếu) nổ mìn để thi công hầm số 2 và 3 tại công trình thủy điện Nậm Cấu, dẫn tới tai nạn (mìn nổ ngoài khả năng kiểm soát) khiến 2 công nhân thương vong.

Các điều tra viên lội nước ngang bụng trong hầm thủy điện để điều tra hiện trường vụ nổ mìn khiến 2 công nhân thương vong
Các điều tra viên lội nước ngang bụng trong hầm thủy điện để điều tra hiện trường vụ nổ mìn khiến 2 công nhân thương vong
Hiện trường vụ nổ mìn làm hầm thủy điện Nậm Cấu.
Hiện trường vụ nổ mìn làm hầm thủy điện Nậm Cấu.

Theo Công an tỉnh Lai Châu, sau khi sự cố xảy ra, Dân đã chỉ đạo thuộc cấp xóa dấu vết hiện trường, dặn các công nhân khi công an hỏi thì khai công nhân Chen Z. bị sét đánh chết (thực tế ban đầu, Dân báo tin với Công an huyện Mường Tè với nội dung tại công trường xảy ra vụ sét đánh làm 1 người chết); chỉ đạo làm giả hồ sơ nổ mìn, làm văn bản né tránh trách nhiệm... để đối phó, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, những hành vi, thủ đoạn của Tạ Quốc Dân đã không qua mắt được các điều tra viên và kiểm sát viên của tỉnh Lai Châu.

Theo VĂN PHÚC (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Quốc hội đề xuất giải pháp để các chính sách phát triển nông thôn, giảm nghèo bền vững và phát triển KT-XH vùng DTTS phát huy hiệu quả.

Đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế

(GLO)- Thảo luận ở hội trường Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đến năm 2035, các đại biểu nêu nhiều kiến nghị góp phần đảm bảo chính sách phát huy hiệu quả trong thực tế.

“Tinh, gọn, mạnh” LLVT tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

“Tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

(GLO)- Bước vào giai đoạn mới, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng của tỉnh Gia Lai đòi hỏi cao hơn, toàn diện hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là phải “tinh, gọn, mạnh” lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh, gắn phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh.

Công an phường Quy Nhơn Đông chung tay xây dựng lại nhà cho người dân sau bão số 13. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai: Hơn 1.200 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Theo thông tin từ UBND tỉnh, để khắc phục hậu quả của hai đợt thiên tai vừa qua, tỉnh Gia Lai đã và đang huy động tổng lực cả hệ thống chính trị vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các địa phương cùng các sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm sớm ổn định đời sống nhân dân.

Người dân làng T2 trao đổi về mô hình mới.

Điểm sáng xây dựng khối đại đoàn kết ở cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kim Sơn đã trở thành cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhiều mô hình thiết thực, sáng tạo và phù hợp với thực tiễn, đã tạo nên sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

ĐB Rơ Châm H’Phik đề xuất cần sửa đổi quy định để tạo điều kiện cho người dân thực hiện bán, thừa kế, tặng, cho tài sản gắn liền với đất thuê.

Tạo điều kiện cho người dân tặng, cho tài sản gắn liền với đất thuê

(GLO)- Góp ý vào dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, đại biểu Rơ Châm H’Phik đề xuất cần sửa đổi quy định để tạo điều kiện cho người dân thực hiện bán, thừa kế, tặng, cho tài sản gắn liền với đất thuê.

null