Bắt nữ sinh viên nghi giết cha, giấu xác, đốt nhà tạo hiện trường giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 21.1, thông tin từ Công an tỉnh cho biết đã bắt tạm giam đối tượng T.T.T.L (21 tuổi, ngụ tại Bà Rịa) để điều tra làm rõ hành vi giết cha ruột bằng chất độc rồi giấu xác.

Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực gần hiện trường để điều tra vụ án.
Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực gần hiện trường để điều tra vụ án.


Theo thông tin ban đầu, L. đang là sinh viên năm 3 tại một trường đại học ở TP.HCM. Do có mâu thuẫn từ trước với cha ruột là ông T.H.Đ (54 tuổi, ngụ tại Bà Rịa) nên L đã mua chất độc mang về nhà.

Ngày 18.1, sau khi uống nước bị L. pha chất độc vào, ông Đ đã nôn ói và sau đó tử vong tại nhà. Sau khi nạn nhân tử vong, L. dùng băng keo và cà vạt trói tay chân nạn nhân, xây hồ bỏ thi thể nạn nhân vào và đắp xi măng lên giấu xác.

Khuya 19.1, căn nhà của L. bốc cháy, L. đã chạy qua nhà ông nội báo rồi cùng dập lửa. Sau đó người nhà của L. báo cho cơ quan chức năng. Lúc này L. khai có một thanh niên đã tấn công L. và giết ông Đ rồi đốt nhà...

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể ông Đ bị giấu trong hồ và tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối 20.1, L. đã khai nhận với cơ quan chức năng bản thân đã giết ông Đ bằng chất độc, giấu thi thể và đốt nhà để tạo hiện trường giả.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ án theo quy định.

https://laodong.vn/phap-luat/bat-nu-sinh-vien-nghi-giet-cha-giau-xac-dot-nha-tao-hien-truong-gia-997186.ldo
 

Theo THÀNH AN (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null