Bắt Hải "3 mắt" cùng nhóm đàn em vì đập phá nhà dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (Bình Thuận) đang làm rõ việc người dân tố cáo Hải "3 mắt" trong lúc bảo vệ đất cho Công ty Bạch Hồ đã chỉ đạo đàn em tấn công, gây thương tích một số người dân.

Chiều 29-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn An Tấn Hải (43 tuổi, ngụ phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết, thường gọi là Hải "3 mắt") để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản.

Ngoài Hải "3 mắt", 3 đàn em của Hải bị bắt tạm giam về hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích. Tất cả các quyết định của Cơ quan CSĐT đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Sau khi đọc lệnh bắt giam, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Hải tại Công ty dịch vụ bảo vệ A.T.H. (TP Phan Thiết).

Công an đọc lệnh bắt Hải "3 mắt"

Công an đọc lệnh bắt Hải "3 mắt"

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 6-3-2019, Nguyễn An Tấn Hải đã cùng đồng bọn sử dụng búa, xà beng đập phá căn nhà của anh Nguyễn Hữu Long (trú phường 2, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng), ngay trên khu đất của ông Long (mua lại của người dân địa phương) nhưng đang tranh chấp với chủ dự án Bạch Hồ (phường Phú Hài, TP Phan Thiết).

Qua giám định, thiệt hại tài sản hơn 54 triệu đồng. Thời điểm xảy ra vụ án, Nguyễn An Tấn Hải đang là Phó giám đốc Công ty bảo vệ Đức Tuấn, có hợp đồng bảo vệ đất cho dự án Bạch Hồ.

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT đang làm rõ việc người dân tố cáo Hải "3 mắt" trong lúc bảo vệ đất cho Công ty Bạch Hồ đã chỉ đạo đàn em tấn công, gây thương tích một số người dân đang tranh chấp đất.

Theo Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, vụ án xảy ra xuất phát từ việc tranh chấp đất đai giữa người dân địa phương với chủ dự án du lịch nghỉ dưỡng Bạch Hồ. Đây là vụ việc phức tạp gây mất an ninh trật tự tại địa phương và đã có nhiều đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Thuận.

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null