Bất động sản 'rục rịch' tín hiệu vui

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thị trường bất động sản gần đây rục rịch đón các tín hiệu vui. Những chính sách đối với thị trường thời gian qua đang được nhận định là phát huy hiệu quả.

Tiền rẻ, tiền nhiều

Theo khảo sát của Thanh Niên, trong tuần trước, lãi suất liên ngân hàng (thị trường các ngân hàng cho nhau vay) đã chạm đỉnh 4 tháng. Có thời điểm lãi suất qua đêm đạt 2,84%/năm, còn 1 tuần là 3,08%. Dù lãi suất tăng, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, nhu cầu vay mượn qua đêm của các ngân hàng không giảm khi mà chỉ trong một phiên, từ 24 - 25.10, doanh số đã tăng từ hơn 191.000 tỉ đồng lên hơn 221.000 tỉ đồng.

Thị trường bất động sản được hưởng lợi từ khi lãi suất giảm và áp lực tăng trưởng tín dụng. Ảnh: LÊ QUÂN

Thị trường bất động sản được hưởng lợi từ khi lãi suất giảm và áp lực tăng trưởng tín dụng. Ảnh: LÊ QUÂN

Phó giám đốc chi nhánh một ngân hàng quốc doanh trên phố Láng Hạ (Q.Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ, các khoản vay cá nhân cũ đối với nhu cầu liên quan bất động sản như mua nhà dự án, mua chung cư, sang sửa nhà cửa… đang được ngân hàng này áp dụng ở khoảng 7,5%/năm, sau thời gian ưu đãi cộng biên độ 3,5% trên cơ sở lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng.

Dù vậy, lãi suất gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng tại ngân hàng này hiện chỉ ở vùng 5%/năm, vì thế tính ra lãi suất cho vay sau thời gian ưu đãi vẫn dưới 10%/năm. "Trong chu kỳ 10 năm, đây là thời điểm tiền đang rẻ nhất", vị này chia sẻ.

Lãnh đạo này còn cho biết hơn 1 tuần nay, khách vay vốn đã nhiều hơn. Có những ngày chi nhánh ông giải ngân 10 khoản vay thì có tới 6 - 7 khoản liên quan đến bất động sản.

Không chỉ lãi suất cho vay cá nhân giảm, lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp cũng đang thấp. Anh Nguyễn Thanh Nam (36 tuổi), nhân viên một ngân hàng thương mại cổ phần tại Q.Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết lãi suất cho vay doanh nghiệp hiện khoảng 5 - 6%/năm. Ngân hàng cũng không hạ chuẩn cho vay, nhưng lãi suất luôn được đưa về mức thấp để các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn dễ hơn.

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước cũng tổ chức cuộc họp về giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31 của Chính phủ.

Thị trường bất động sản đang đón những tín hiệu tốt để phục hồi. Ảnh: LÊ QUÂN

Thị trường bất động sản đang đón những tín hiệu tốt để phục hồi. Ảnh: LÊ QUÂN

Tại cuộc họp này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng yêu cầu các ngân hàng phải giảm tiếp lãi suất cho vay đối với khoản vay mới và dư nợ hiện hữu. Ngân hàng cũng phải xây dựng chương trình, sản phẩm tín dụng với lãi suất hợp lý, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều đối tượng.

"Nóng" trong các doanh nghiệp ngành bất động sản

Báo cáo của Công ty One Mount Real Estate mới đây cho biết, tín hiệu phục hồi của thị trường bất động sản ngày càng rõ nét. Từ quý 2 năm nay, thị trường bất động sản nhà ở đã có những khởi sắc so với quý 1 và xu hướng này tiếp tục trong quý 3. Trong quý 3, chung cư mở bán mới tăng hơn 50% theo quý và tiêu thụ phân khúc này ở Hà Nội tăng hơn 100% theo quý. Đơn vị này cho biết, quý 4 là thời điểm sôi động nhất trong năm, cùng với đó năm 2024, nguồn cung sơ cấp mở mới tại Hà Nội sẽ đạt khoảng gần 16.000 căn.

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng Công ty One Mount Real Estate, cho hay: tại Hà Nội trong quý 3, lượng tiêu thụ và nguồn cung đã tăng 100% và 50% so với quý 2. Phân khúc chung cư, căn hộ để bán tại Hà Nội đã có những chỉ dấu phục hồi khá là rõ ràng.

Khảo sát của đơn vị này trên 1.400 khách hàng từ tháng 9 đến tháng 10 cho thấy, 63% có nhu cầu mua bất động sản. Trong đó, 72% dự định mua ngay trong 2 năm tới. Chung cư, đất nền và nhà đất thổ cư đang là các phân khúc đang được quan tâm.

Nhiều sàn giao dịch bất động sản rục rịch tuyển dụng môi giới trở lại. Ảnh: LÊ QUÂN

Nhiều sàn giao dịch bất động sản rục rịch tuyển dụng môi giới trở lại. Ảnh: LÊ QUÂN

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển kinh doanh OneHousing, cho biết đơn vị này có nguồn thông tin tiềm năng lên tới 2 triệu sản phẩm bất động sản đã được xác thực. Đơn vị này cũng sẵn sàng với quỹ hàng chuyển nhượng với 15.000 căn nhà gồm 10.000 nhà phố và 5.000 căn chung cư, thấp tầng. Năm 2023 đơn vị đã hợp tác với khoảng 1.000 môi giới và mở rộng mạng lưới hơn 10.000 môi giới trong năm 2024.

Nhiều sàn giao dịch bất động sản cũng rục rịch "tuyển quân". Ông Nguyễn Văn Hải (42 tuổi), chủ một sàn bất động sản tại Q.Hà Đông (Hà Nội), cho biết vừa mới tung thông báo một đợt tuyển môi giới lớn nhất năm 2023. Theo ông Hải, tại nhiều khu vực ở Hà Nội, bất động sản đã sôi động hơn cả về nhu cầu lẫn giao dịch. "Khách tìm mua đa số là có nhu cầu ở thật, một số đầu tư bằng tiền túi nhưng cũng đã có nhiều khách dùng vốn vay do tiền thời điểm này đang rẻ", ông Hải nói.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho biết thị trường đã có những tín hiệu vui. "Dù chưa thực sự mạnh mẽ nhưng những tín hiệu ban đầu đã cho thấy sự phục hồi. Tất nhiên khó có thể "một phát ăn ngay", song sau một thời gian dài đóng băng, những tín hiệu trên cũng là đáng quý", ông Đính nói và cho biết với những dấu hiệu kể trên, cùng với động thái "giải cứu" của Chính phủ, thì cuối năm 2023 và sang 2024, thị trường bất động sản sẽ có những tín hiệu tích cực hơn.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

Nâng cao ý thức, lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Không chỉ tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh tuyên truyền, cho ký cam kết, duy trì tuần tra tại các điểm phức tạp về trật tự đô thị. Nhờ đó, nhiều tuyến đường, khu vực chợ nay đã thông thoáng, nền nếp hơn.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

Thị trường bất động sản sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

Thị trường bất động sản Gia Lai: Sàng lọc mạnh, định hình giá trị thực

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường bất động sản cả nước đang trầm lắng, Gia Lai nổi lên như điểm sáng nhờ những chuyển động tích cực từ hạ tầng, kinh tế và nhu cầu thực. Tuy vậy, thị trường vẫn đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ, buộc các chủ thể tham gia phải thay đổi để thích nghi.

null