"Bàn tay vàng" của Công ty 72

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 7 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và là một trong số ít thợ cạo mủ của Binh đoàn 15 được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân là những thành tích nổi bật mà chị Rơ Lan Hkem (công nhân Đội 8, Công ty 72) đạt được.

Theo sự giới thiệu của lãnh đạo Công ty 72, tôi tìm về làng Nú (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) để gặp chị Rơ Lan Hkem-người thợ cạo mủ nổi tiếng của Binh đoàn 15. Tiếp chúng tôi trong căn nhà được xây dựng khang trang, chị Hkem cho biết: Để khai thác mủ đạt hiệu quả cao, trước hết dụng cụ cạo phải sắc bén, cạo đúng quy trình kỹ thuật với yêu cầu đặt ra là “Sạch dao, sạch chén, sạch máng, sạch thùng, sạch cây”.

 

Chị Rơ Lan Hkem (thứ 2 từ trái sang) trao đổi kinh nghiệm cạo mủ với cán bộ, người lao động trong đơn vị. Ảnh: V.H

Được giao chăm sóc, khai thác 2,77 ha cao su, hàng năm, sản lượng mủ vườn cây do chị đảm nhận luôn vượt 8-35% định mức đơn vị. Để có được kết quả đó, chị Hkem luôn xem vườn cây của đơn vị như của gia đình mình và chăm sóc theo dõi, phát hiện những cây có triệu chứng bệnh để kịp thời ngăn ngừa, cũng như chú ý hơn trong việc vệ sinh vườn cây. “Chăm sóc cây cao su cũng như chăm sóc con cái vậy, mình chăm tốt thì sản lượng sẽ cao và đời sống cũng được nâng lên”-chị Hkem tâm sự. Với suy nghĩ ấy cùng sự tảo tần sớm hôm chăm sóc vườn cây và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nên nhiều năm liền chị Hkem được công nhận là thợ giỏi của Công ty 72. Nói về những khó khăn trong nghề cạo mủ, chị cho biết: “Những công nhân cạo mủ như mình luôn phải dậy từ sáng sớm để bắt đầu một ngày làm việc. Dù khó khăn, vất vả nhưng đã yêu nghề, yêu cây và thấy được thành quả làm ra nên mình rất vui và liên tục cố gắng”.

Không chỉ là một thợ cạo mủ giỏi, chị Rơ Lan Hkem còn là Tổ trưởng Tổ nữ công và là thành viên tổ công tác dân vận của đơn vị. Với vai trò đó, chị thường xuyên đến các gia đình công nhân người dân tộc thiểu số và người dân trong làng để tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị. Đặc biệt, chị thường xuyên theo dõi và giúp đỡ các cặp hộ gắn kết, động viên họ giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình và hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ của một công nhân, chị Hkem còn chăm lo phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, gia đình chị có 1 ha cà phê, 3 ha điều và 2 ao cá với diện tích 200 m2. Mỗi năm, từ vườn cây, ao cá, gia đình chị thu được gần 200 triệu đồng.

Đánh giá về những đóng góp của chị Hkem với đơn vị, Đại úy Trần Đình Cương-Đội trưởng đội 8, Công ty Cao su 72, cho biết: Chị Hkem là người có “bàn tay vàng” của đội và của Công ty 72. Hàng năm, sản lượng mủ vườn cây của chị luôn vượt định mức giao khoán. Cùng với đó, chị thường xuyên chỉ bảo, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc vườn cây, cách cạo mủ với các công nhân, đặc biệt là công nhân người dân tộc thiểu số, giúp họ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để có thu nhập cao. Ngoài ra, chị còn là cầu nối giữa lãnh đạo đơn vị với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Chị kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của công nhân và người dân trên địa bàn để lãnh đạo đơn vị xem xét giải quyết.

Với những thành tích đã đạt được, 7 năm liên tục, chị Hkem được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm 2015, chị được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2010-2015. Chị cũng là lao động duy nhất của Binh đoàn 15 được dự lễ vinh danh và giao lưu điển hình tiên tiến cấp toàn quân… Mặc dù đạt được những thành tích cao nhưng khi trò chuyện với tôi, chị Hkem rất khiêm tốn: “Thành tích của mình còn ít hơn nhiều người, nhưng mình luôn yêu nghề và xác định gắn bó lâu dài với đơn vị, với vườn cây, từ đó nỗ lực phấn đấu”.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

Ðiểm tựa yêu thương của học sinh mồ côi

(GLO)- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, lực lượng vũ trang tỉnh nhận đỡ đầu nhiều học sinh mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Sự đồng hành cả về vật chất lẫn tinh thần giúp các em tiếp tục đến trường, vững tin trên hành trình trưởng thành.

Các đồn Biên phòng hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026

Các đồn Biên phòng hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động phòng - chống ma túy năm 2026, các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Gia Lai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, chung tay xây dựng địa bàn an toàn.

Hỗ trợ 7 trường hợp cư trú trái phép tại Thái Lan hồi hương

Hỗ trợ 7 trường hợp cư trú trái phép tại Thái Lan hồi hương

(GLO)- Từ ngày 23 đến 26-6, Phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Cục An ninh nội địa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hỗ trợ 7 người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại xã Ia Ko và Ia Băng hồi hương từ Thái Lan về địa phương an toàn.

Chủ động xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc

Gia Lai xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng toàn dân vững chắc

(GLO)- Chiều 25-6, chủ trì hội nghị sơ kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh và biên phòng ngày càng vững chắc.

Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống

(GLO)- Ngày 20-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Chương trình "Ươm mầm tri thức, tiếp lửa truyền thống" nhằm động viên, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.

null